Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lời giới thiệu về Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc
   2006-12-01 17:30:28    cri
 Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc thành lập vào ngày 3 tháng 12 năm 1941, là Đài phát thanh Quốc gia phục vụ các nước trên Thế giới với tôn chỉ là : "giới thiệu Trung Quốc với Thế giới , giới thiệu Thế giới với Trung Quốc , giới thiệu Thế giới với Thế giới , tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân Thế giới ."

Hiện nay , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã đặt 30 cơ quan thường trú tại các nước và khu vực quan trọng trên Thế giới , đồng thời đặt cơ quan thường trú tại các tỉnh , thành phố , khu tự trị cùng đặc khu Hồng Công , Ma Cao Trung Quốc . Hiện nay , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc phát thanh chương trình với các nước trên Thế giới bằng 43 thứ tiếng . Tính đến cuối năm 2006 , tổng thời lượng phát sóng đã lên tới hơn 1100 tiếng đồng hồ .

Nhờ có chương trình với nội dung tường tận và phát sóng bằng nhiều thứ tiếng , khiến Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã có được một đội ngũ thính giả lâu năm và trung thành . Năm 2005 , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc tổng cộng nhận được 2,17 triệu bức thư , thư điện tử v.v của thính giả đến từ 161 nước và khu vực trên Thế giới , có hơn 3600 câu lạc bộ thính giả hoạt động tại các nơi trên Toàn cầu .

Ngày 28 tháng 1 năm 2006 , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã mở Đài FM đầu tiên tại Nai-rô-bi, thủ đô Kê-ni-a . Đài FM này hàng ngày phát sóng 19 tiếng đồng hồ bằng tiếng Anh , tiếng Swahili <đọc Xoa-hi-li > và tiếng phổ thông Trung Quốc .

Ngày 19 tháng 11 năm 2006 , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã mở Đài FM tại Viên-chăn , thủ đô Lào , Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Nước Lào Chu-ma-li đã chứng kiến lễ khai trương và bấm nút khởi động Đài FM này , cùng bắc nhịp cầu mới tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Lào .

Trang Web "Crionline" của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc ra đời năm 1998 đã thu hút đông đảo người truy cập mạng In-tơ-nét của hơn 180 nước và khu vực . Trang Web "Crionline" đưa tin bằng 43 thứ ngôn ngữ , mở chương trình đón nghe trực tuyến bằng 48 thứ tiếng , tổng thời lượng chương trình đón nghe trực tuyến hàng ngày là hơn 200 tiếng đồng hồ .

Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc còn mở nhiều hệ chương trình phát sóng trong nước như :"phát thanh thời sự Hoàn Cầu " , "phát thanh tổng hợp tiếng Anh " , "phát thanh ca nhạc thịnh hành Quốc tế " , "phát thanh Thế vận hội " v.v , lần lượt phát sóng tại hàng chục thành phố lớn và vừa của Trung Quốc trong đó có Bắc Kinh , Thượng Hải , Quảng Châu , Đại Liên , Hạ Môn v.v , để cung cấp thời sự , thông tin Quốc tế , ca nhạc thịnh hành cho những người nghe đài và đã nhận sự yêu thích của các bạn thính giả .

Kể từ tháng 10 năm 1999 , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc bắt đầu phát hình chương trình thời sự Quốc tế trong nước . Hiện nay , Trung tâm truyền hình của Bản Đài hàng ngày dàn dựng và phát hình hơn 5 tiếng chương trình truyền hình cho hơn 300 kênh và đài truyền hình khắp mọi miền đất nước Trung Quốc qua vệ tinh . Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc ra sức mở kênh truyền hình kỹ thuật số thu lệ phí , kênh truyền hình này lấy giới thiệu kỳ quan Thế giới là chính , đồng thời khai thác thông tin từ khía cạnh độc đáo , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc còn sẽ ra sức phát triển nghiệp vụ truyền thông đa phương tiện mới như truyền hình IP , truyền hình mạng In-tơ-nét , chương trình nghe nhìn bằng điện thoại di động v.v .

"Báo Tin Tức Thế Giới" của Đài Phát Thanh Quốc Tế với nội dung thời sự Quốc tế là chính , phát hành trong cả nước Trung Quốc , Bản Đài còn xuất bản tạp chí "Phát Thanh Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế " cùng hơn 30 tờ báo ngoại văn như " Báo Người đưa thư " tiếng Anh , "Báo Tin tức và Hồi âm " tiếng Đức , "Báo Vườn hoa hữu nghị " tiếng Tây Ban Nha , "Báo Cầu vồng Hữu nghị " tiếng Việt v.v cũng đã thu hút thính giả của các nước trên Thế giới .

Ngoài ra , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã thành lập Nhà xuất bản phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Nhà xuất bản băng đĩa nghe nghìn phát thanh Quốc tế Trung Quốc .

Trải qua nhiều năm phát triển, Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã dần dần hình thành một đội ngũ nhân tài tố chất cao . Hiện nay , cả Đài tổng cộng có khoảng 1000 cán bộ ngoại ngữ , gần 600 biên tập viên , phóng viên và cán bộ kỹ thuật , hơn 100 nhân viên công tác quốc tịch nước ngoài . Qua phát triển trong 65 năm , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện sự chuyển đổi từ cơ quan truyền thông truyền thống sang cơ quan truyền thông hiện đại , chuyển từ cơ quan truyền thông chuyên về phát thanh sang cơ quan truyền thông tổng hợp cũng như chuyển từ Đài phát thanh đối ngoại sang cơ quan truyền thông Quốc tế .Một cơ quan truyền thông hiện đại tổng hợp gồm phát thanh vô tuyến , trực tuyến và cơ quan truyền thông mới đang ngày một đến gần với quý vị và các bạn .