Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Huấn luyện viên Trung Quốc trở thành sứ giả giao lưu thể thao giữa Trung Quốc và Ca-ta
   2006-12-01 14:23:40    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 15 sắp khai mạc tại Đô-ha, Thủ đô Ca-ta. Trong hơn 10 năm qua, Ca-ta đã thực hiện bước nhảy vọt vượt bậc trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội...Ca-ta cũng nuôi tham vọng lớn trong lĩnh vực thể thao. Điều đáng nói là hiện nay có rất nhiều huấn luyện viên Trung Quốc đang hoạt động sôi nổi trong làng thể thao Ca-ta, góp phần vì sự giao lưu thể thao, xúc tiến sự nghiệp thể thao của hai nước Trung Quốc và Ca-ta cùng tiến bộ.

Ông Trọng Hoa, huấn luyện viên bóng chuyền của Câu lạc bộ An A-li Ca-ta từ tháng 3 năm 1997. Ông cho phóng viên biết ban đầu do sự khác nhau về văn hóa, phong túc tập quán sinh hoạt nên ông không kết Đô-ha là bao. Thế nhưng mỗi khi hợp đồng sắp hết hạn Câu lạc bộ đều cố khuyên ông ở lại, ký tiếp hợp đồng. Chính vì vậy mà ông đã công tác tại Ca-ta những 9 năm trời. Ông nói, người A-rập, đặc biệt là người Ca-ta có tình cảm nồng thắm đối với Trung Quốc, họ đánh giá Trung Quốc rất cao. Trong lĩnh vực thể thao, sự nỗ lực của huấn luyện viên Trung Quốc cũng như phẩm chất cần cù, chất phác của người Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân nơi đây.

Điều cảm nhận sâu sắc nhất của ông Trọng Hoa là, cùng với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, vị thế của người Trung Quốc trong con mắt người Ca-ta cũng dần dân nâng cao; các vận động viên Trung Quốc không ngừng giành được thành tích tốt tại các giải thi đấu thể thao thế giới như Thế vận hội...cũng khiến cho Ca-ta hướng tầm mắt vào Trung Quốc, nước đứng đầu trong làng thể thao châu Á, mong có thể mời huấn luyện viên trình độ cao của Trung Quốc đến giúp nâng cao trình độ thể thao của Ca-ta. Dưới sự giúp đỡ của ông Trọng Hoa, Ban lãnh đạo Câu lạc bộ An A-li nhiều lần tới Trung Quốc khảo sát, du nhập các thiết bị, quần áo thể thao và còn mời thêm một huấn luyện viên Trung Quốc.

Những năm gần đây, Sự nghiệp thể thao của Ca-ta có bước phát triển vượt bậc. Ông Trọng Hoa cho biết, hiện giờ Ca-ta chỉ có 750 nghìn dân đã có khả năng đăng cai các giải thể thao cỡ lớn của châu lục, đăng cai Á vận hội đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng và tham vọng của nước này đối với sự nghiệp thể thao. Cùng với trình độ các môn thể thao của Trung Quốc được nâng cao toàn diện, Ca-ta đã mời ngày càng nhiều huấn luyện viên Trung Quốc, từ bóng bàn đến bóng chuyền, bắn cung, thể dục dụng cụ, nhảy cầu...Sự chỉ bảo tận tình và trình độ cao của huấn luyện viên Trung Quốc đã nhận được sự thán phục của người dân địa phương.

1  2