Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hướng về Á vận hội: Chuẩn bị cho thế vận hội Bắc Kinh, phấn đấu lần thứ bảy đứng đầu bảng tổng sắp Á vận hội-1
   2006-11-27 16:17:57    Xin Hua
Theo tin trang web Tân Hoa Xã: Các nước Châu Á ngày 1 tháng 12 bắt đầu thi đấu tại Á vận hội Đô-ha lần thứ 15, cục diện đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp Á vận hội Pu-xan lần trước tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp Á vận hội lần này sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Á vận hội Pu-xan năm 2002, đoàn thể thao Trung Quốc đoạt 150 tấm huy chương vàng, 84 tấm huy chương bạc và 74 tấm huy chương đồng, liên tục lần thứ sáu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng; thế vận hội A-ten năm 2004, đoàn thể thao Trung Quốc lại đoạt 32 tấm huy chương vàng, chỉ đứng sau đoàn thể thao Mỹ đoạt 35 tấm huy chương vàng.

Theo đà ngày càng đến gần ngày khai mạc thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, chuyến đi Đô-ha của đoàn thể thao Trung Quốc đã trở thành một dịp luyện quân quan trọng trước thế vận hội Bắc Kinh. Bởi vậy, đoàn Trung Quốc sẽ phấn đấu liên tục lần thứ bảy đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng và huy chương Á vận hội. Đoàn Trung Quốc cử 647 vận động viên, họ sẽ tham gia thi đấu 37 môn với 362 nội dung thi đấu, trong đó có 27 môn với 232 nội dung thi đấu ở thế vận hội.

Đội Bắn súng thông thường làm nhiệm vụ đội quân tiên phong của đoàn Trung Quốc tại giải lớn tổng hợp quốc tế tại Á vận hội lần trước đã đoạt 27 trong 42 tấm huy chương vàng, được gọi là "đội giấc mơ". Tuy đội Bắn súng Trung Quốc lần này có 22 người trong 40 vận động viên là lần đầu tiên tham gia Á vận hội, nhưng phần lớn đều đã trải qua sự rèn luyện tại giải lớn thế giới, thậm chí bao gồm vô địch thế vận hội, vô địch thế giới, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng, huy chương phải là mức sàn. Một đội "giấc mơ" khác có thể nói là độc nhất thế giới.

14 người Đội Nhảy cầu Trung Quốc do vô địch thế vận hội Quách Tinh Tinh, Ngô Mẫn Hà và Lý Đình dẫn đầu, mục tiêu hiển nhiên là đoạt toàn bộ 10 tấm huy chương vàng. Bà chu Kế Hồng vừa được cất nhắc làm Phó chủ nhiệm Trung tâm quản lý môn Bơi lội nhà nước Trung Quốc có lòng tin nói, ngoài Nhật, Hàn Quốc, Triều Tiên và cá biệt vận động viên Ma-lai-xi-a có thể gây tác động đến đội Trung Quốc ra, trình độ thi đấu quyết liệt ở Á vận hội có thể còn không bằng thi đấu ở trong nước. Bởi vậy, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu giải lớn cho đội viên trẻ trở thành điều quan trọng hơn.

1  2