Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ Trung Quốc nguyện lôi kéo kinh tế Pa-ki-xtan phát triển qua sự phát triển của nước mình
   2006-11-26 16:47:59    cri
Theo tin Đài chúng tôi , ngày 26 Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đáp chuyên cơ rời Lahore thành phố lớn thứ hai của Pa-ki-xtan về nước sau chuyến thăm chính thức nước này .

Trước khi rời thành phố Lahore , Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm chính thức nước này bày tỏ , Trung Quốc nguyện lôi kéo kinh tế Pa-ki-xtan phát triển qua sự phát triển của nước mình .

Khi dự lễ khai trương khu kinh tế Haier-Ruba Pa-ki-xtan diễn ra cùng ngày , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói , Trung Quốc hết sức coi trọng sự hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pa-ki-xtan , Chính phủ Trung Quốc khuyến khích nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực như Tập đoàn Haier đi đầu tư mở doanh nghiệp tại Pa-ki-xtan , thực hiện cùng có lợi và cùng thắng , mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho nhân dân hai nước .

Thủ tướng Pa-ki-xtan Aziz nói , việc xây dựng khu kinh tế Haier-Ruba là một cột mốc mới về sự hợp tác giữa doanh nghiệp dân doanh của hai nước, Chính phủ Pa-ki-xtan sẽ áp dụng biện pháp khuyến khích và chính sách ưu đãi cần thiết để ủng hộ việc phát triển khu kinh tế . Pa-ki-xtan hoan nghênh các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào tất cả mọi lĩnh vực kinh tế của Pa-ki-xtan .

Khu kinh tế Haier –Ru-ba là khu phát triển đầu tiên do Trung Quốc mở tại nước noài , cũng là một trong 8 khu hợp tác kinh tế thương mại đợt đầu do Bộ thương mại Trung Quốc xác định .

Chiều 25 tại thành phố Lahore , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dự buổi chiêu đãi trọng thể do Chính quyền tỉnh Punjad và Ủy ban chính quyền Lahore cùng tổ chức .

Phát biểu trong buổi chiêu đãi , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói , bất cứ tình hình Quốc tế thay đổi như thế nào , tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Pa-ki-xtan sẽ mãi mãi không thay đổi .