Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tứ Xuyên-Xứ sở của Gấu Mèo-- II
   2006-11-22 10:38:13    cri

Cây Thông Thiên khiến ông say sưa này được coi là kỳ tích Thế giới , nó cao 3,6 mét . Người thời xưa Trung Quốc cho rằng cây Thông Thiên này là hóa thân của vũ trụ , mặt trời , mặt trăng , các vì sao và thời gian là quả trên cây . Cô thuyết minh nói :

"Cây này được đúc bằng đồng đen với công nghệ khó nhất và tinh tế nhất . Bởi vì tạo hình của nó đã áp dụng công nghệ đúc khuôn có một không hai trên Thế giới . Đồ đồng đen lớn như vậy không thể hoàn thành trong một lần , mà cần phải đúc khuôn từng phần một . Nơi đây đã khai quật được 8 cây đồng đen , nhưng chỉ phục chế hoàn chỉnh được hai cây , riêng phục chế cây Thông Thiên đồng đen này cũng đã tốn mất hai năm trời ."

Trên thực tế , ngoài công nghệ phức tạp khiến người ta kinh ngạc kể trên ra , cây đồng đen này càng thể hiện sự nhận thức của người thời xưa Trung Quốc đối với trời đất và vũ trụ . Ông Ngao Thiên Chiếu , cố vấn của Viện bảo tàng nói :

" Xét về những tượng người điêu khắc bằng đồng đen và những đồ dùng đồng đen tùy táng được khai quật tại Tam Tinh Đôi cho thấy , Nước cổ Tam Tinh Đôi đã tiến hành thống nhất và kiểm soát về nhận thức tư tưởng và bộ máy tổ chức qua tôn giáo nguyên thủy cũng như qua sự tôn sùng đối với thiên nhiên , đối với Tôtem và tổ tiên . Nước Thục thời xưa chắc thường xuyên tổ chức một số hoạt động tế lễ trọng thể với mục đích thu hút những bộ tộc gần xa với tín ngưỡng khác nhau đến hành hương tại đây . "

Bên cạnh đó , Tam Tinh Đôi còn khai quật được hàng loạt ngà voi và vỏ sò , đó cũng là điều bí ẩn . Xét về điều kiện địa lý của Tứ Xuyên mà nói , nơi đây hoàn toàn không có voi sinh sống , bởi vì vùng này cách biển rất xa . Cô thuyết minh Khưu Học Khánh nói :

" Có học giả nêu ra , ngà voi được đưa đến đây qua 'con đường tơ lụa phía Nam ' . Ngoài ngà voi ra , vỏ sò cũng được đưa đến qua con đường vận chuyển trên biển , chúng tôi tổng cộng khai quật được gần 5000 chiếc ngà voi . Thành Đô nằm trong nội địa , nơi đây không thể nào có Sò biển , điều này cho thấy , đường mậu dịch của Nước Thục thời xưa rất dài , vươn tận tới khu vực Tây Á và Nam Á , qua đó có thể thấy ngành thương mại lúc bấy giờ hết sức phát triển ."

Chính do văn hóa Tam Tinh Đôi để lại cho người ta nhiều suy đoán , vì thế mặc dù Viện bảo tàng mới khai trương 10 năm , nhưng đã thu hút được rất nhiều du khách , văn vật Tam Tinh Đôi cũng từng đưa đi trưng bày khắp bốn đại Châu ngoài Châu Phi ra .

Các bạn thân mến , bây giờ , Yến Hoa xin nhắc lại câu hỏi của bài này : Di Chỉ Tam Tinh Đôi từng huy hoàng trong bao nhiều năm ?


1  2