Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh
   2006-11-21 18:42:50    cri
Theo tin Đài chúng tôi , ngày 21 tại Niu-đê-li , Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh . Hai bên nhất trí cho rằng , quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ đã vượt qua phạm trù song phương rất nhiều , có ý nghĩa Toàn cầu , đồng thời đồng ý cùng cố gắng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc Ấn Độ không ngừng phát triển lên phía trước .

Trong hội đàm , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá tích cực quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ đã xuất hiện tình hình tốt đẹp phát triển toàn diện trong những năm qua . Chủ tịch nêu rõ , Trung Quốc hoan nghênh sự phát triển của Ấn Độ , Trung Quốc coi Ấn Độ là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc tại Châu Á nói riêng và Thế giới nói chung , coi quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất của Trung Quốc . Phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Ấn Độ một cách ổn định và lâu dài là chính sách đã định và quyết sách chiến lược của Chính phủ Trung Quốc , chứ không phải là quyền tạm bợ .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nêu ra kiến nghị 6 điểm phát triển quan hệ song phương.

Thủ tướng Man-mô-han Xinh bày tỏ tán đồng đối với kiến nghị của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Thủ tướng nói, Ấn Độ nhìn nhận và xử lý quan hệ Ấn Độ Trung Quốc bằng con mắt hợp tác cùng có lợi chứ không phải là thái độ cạnh tranh với nhau, phát triển quan hệ vững chắc, hữu nghị với Trung Quốc là nhận thức chung của các đảng phái Ấn Độ. Ấn Độ cho rằng bất cứ thế lực nào cũng đều không cản trở được sự sâu sắc và phát triển quan hệ Ấn Độ Trung Quốc.