Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào lần lượt hội kiến Thủ tướng và chủ tịch Quốc hội Lào
   2006-11-20 17:33:29    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20, tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã lần lượt hội kiến Thủ tướng Lào Bua-sỏn Búp-phả-văn và Chủ tịch Quốc hội Thong-xỉnh Tham-ma-vông.

Khi hội đàm với Thủ tướng Lào Bua-sỏn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, sự hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Lào đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, Trung Quốc và Lào là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt thực sự. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, hai nước có tiềm năng và triển vọng rộng lớn trong hợp tác kinh tế-thương mại, nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo là khai thác tiềm năng và nâng cao trình độ hợp tác. Vì vậy, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất sáng kiến quan trọng về sự hợp kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Ông Bua-sỏn nói, đầu tư của Trung Quốc tại Lào có lợi cho việc phát huy ưu thế kinh tế của Lào và giải quyết vấn đề đói nghèo cho nhân dân, sự hợp tác giữa hai bên trong các dự án lớn có lợi cho việc tăng cường nền tảng kinh tế của Lào. Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ nâng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước hiện nay lên tầm cao mới.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Thong-xỉnh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, Trung Quốc nguyện cùng với Lào tiếp tục duy trì sự giao lưu hữu nghị toàn diện giữa cơ quan lập pháp hai nước, tăng cường học tập tham khảo lẫn nhau trong các mặt lập pháp, giám sát v.v.

Ông Thong-xỉnh nói, Trung Quốc đã cung cấp kinh nghiệm quý báu về mặt lập pháp cho Quốc hội Lào, nâng cao hiệu suất lập pháp của Quốc hội Lào. Lào mong hai nước triển khai giao lưu nhiều hơn, duy trì các cuộc thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ Quốc hội Lào.

Cùng ngày, tại Viêng Chăn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với ông Khăm-tày Xi-phan-đon, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Khăm-tày nói, sự ủng hộ và viện trợ của Trung Quốc dành cho Lào đã phát huy vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện công nghiệp hóa, tăng thêm việc làm cho nhân dân Lào. Ông mong hai bên coi trọng cao sự nghiệp giáo dục đối với thanh thiếu niên, làm tốt công tác cử tình nguyện viên Trung Quốc tới Lào, đặt nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị muôn đời giữa nhân dân Lào-Trung Quốc.