Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội kiến Tổng thống Bu-xơ và lãnh đạo một số thành viên APEC
   2006-11-19 17:55:37    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội kiến Tổng thống Mỹ Bu-xơ và lãnh đạo một số thành viên APEC trong thời gian dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Bu-xơ ngày 19 nêu rõ: Trung Quốc và Mỹ cần phải tăng cường đối thoại về các vấn đề trọng đại liên quan tới hoà bình và ổn định của thế giới cũng như lợi ích chung của toàn nhân loại, tăng thêm sự tin cậy, sâu sắc sự hợp tác, giải quyết ổn thoả các bất đồng, thúc đẩy việc xây dựng quan hệ hợp tác mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ không ngừng phát triển về phía trước. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn giới thiệu về tình hình xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình, thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi và cùng thắng, nỗ lực thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và cùng phồn thịnh trong khi dốc sức xây dựng xã hội hài hoà trong nước.

Tổng thống Bu-xơ bày tỏ hoan nghênh việc này và nói Mỹ sẵn sàng tiến hành đối thoại chiến lược các loại và giao lưu trên các cấp độ với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Mỹ không thay đổi chính sách trong vấn đề Đài Loan.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Pu-tin ngày 18 đã bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hai nước hiện nay. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, hai bên cần phải tiếp tục nỗ lực, làm tốt việc mở rộng qui mô hợp tác và nâng cao chất lượng hợp tác, đưa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại hai nước lên tầm cao mới. Tổng thống Pu-tin nói, Nga ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia khai thác tài nguyên của Nga, mong hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cùng nhau gây hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Cũng trong ngày 18, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn lần lượt hội đàm với Thủ tướng Nhật Xin-dô A-bê, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô, Thủ tướng Niu Di-lân Clác, trao đổi nhận xét về các vấn đề như quan hệ song phương, thúc đẩy tiến trình của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương v.v.