Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp Thủ tướng Nhật A-bê
   2006-11-18 17:39:14    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang dự Hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội Việt Nam ngày 18 đã tiếp Thủ tướng Nhật Sin-dô A-bê. Hai bên nhất trí bày tỏ tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, cùng nhau thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao hơn.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, việc lãnh đạo hai nước lại lần nữa hội đàm chỉ sau hơn một tháng đã thể hiện nguyện vọng chung mong muốn cải thiện và phát triển quan hệ hai nước của hai bên, cũng đánh dấu quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản xuất hiện cục diện mới.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra đề nghị 5 điểm vì mở ra cục diện mới hợp tác cùng có lợi đa phương hóa, đa dạng hoá, lĩnh vực rộng và nhiều cấp độ. Một là, xác định rõ phương hướng phát triển của quan hệ hai nước. Hai, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ba, đẩy mạnh vững chắc sự hợp tác cùng có lợi. Bốn, cùng nhau xúc tiến hoà bình, ổn định và phát triển của Châu Á. Năm, giải quyết ổn thoả các vấn đề nhạy cảm như lịch sử, Đài Loan và biển Đông.

Thủ tướng Sin-dô A-bê bày tỏ mong hai bên duy trì sự giao lưu cấp cao, cùng nhau thúc đẩy quan hệ Nhật Bản—Trung Quốc phát triển lên tầm cao hơn. Ông kiến nghị hai bên sớm khởi động hội nghị cấp bộ trưởng kinh tế, tiến hành điều phối về sự hợp tác kinh tế-thương mại; khởi động cuộc đối thoại chính sách của cơ quan năng lượng, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường v.v. Thực hiện các thoả thuận, tăng cường thương lượng để biển Đông trở thành vùng biển hoà bình, hữu nghị và hợp tác, cùng nhau thúc đẩy sự hợp tác khu vực Đông Á.