Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội đàm với Tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam
   2006-11-16 23:18:41    CRIonline
Theo tin Đài chúng tôi: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 16 tại Hà Nội Việt Nam đã hội đàm với Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Hai bên đã đi sâu trao đổi về vấn đề quan hệ hai đảng, hai nước và vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng cùng quan tâm, nhất trí bày tỏ sẽ kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, thúc đẩy toàn diện quan hệ Trung Việt trong thời kỳ mới, đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng nâng cao đến trình độ mới.

Để thúc đẩy toàn diện quan hệ Trung Việt trong thời kỳ mới, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra kiến nghị bốn điểm: Hai bên nên đứng trên tầm cao chiến lược và tình hình lớn, giữ gìn tình hình lớn hữu nghị Trung Việt; kiên trì bình đẳng cùng có lợi, thực hiện cùng nhau phát triển phồn thịnh; kiên trì thúc đẩy sự hợp tác toàn diện, không ngừng phong phú nội hàm quan hệ hai nước; kiên trì giữ gìn lợi ích chung, tăng cường dàn xếp và phối hợp trong lĩnh vực đa phương.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nhấn mạnh, hai bên nên xuất phát từ tình hình lớn quan hệ hai nước, kiên trì nguyên tắc thương thảo hữu nghị, công bằng hợp lý, thông cảm và nhân nhượng lẫn nhau, tăng nhanh tiến trình đo đạc dựng cột mốc biên giới lục địa, tăng cường hợp tác làm việc thực tế ở vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy việc cùng khai thác ở Nam Sa.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói, Việt Nam đặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện lâu dài với Trung Quốc lên vị trị ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mong hai bên tăng cường sự đi thăm cấp cao bằng nhiều hình thức, không ngừng tăng thêm sự tin cậy về chính trị, tăng cường sự hợp tác về mọi lĩnh vực văn hoá, kinh tế v.v .