Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt Trung Quốc-ASEAN - 06
   2006-11-03 17:31:47    cri

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 đã kết thúc tốt đẹp. Có thể nói, so với hai Hội chợ lần trước, Hội chợ lần này bất kể về mặt tổ chức hay kim ngạch giao dịch đều có sự đột phá, đạt tới hiệu quả dự kiến. Ông Trương Hiểu Khâm, Phó tổng Thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN trả lời phóng viên Đài chúng tôi nói:

"Những thành quả thu được của hội chợ lần này trước hết được thể hiện là có cấp bậc cao, lãnh đạo của 11 nước tới dự một hội chợ là điều rất hiếm có trong và ngoài nước. Nhìn chung, Hội chợ cũng đã thu được hiệu quả rất tốt về mặt chính trị, bởi vì cùng với hội chợ còn có Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị cấp cao đã ký Tuyên bố chung, mở ra cục diện mới cho hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong 15 năm tới. Trong thời gian diễn ra Hội chợ không những có các hoạt động ngoại giao mà còn có các hoạt động thương mại và văn hóa, đã thể hiện đặc điểm cấp bậc cao, nhiều nội dung, hoạt động phong phú đa dạng".

Ông Trương Hiểu Khâm nói, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN năm nay cũng thu được hiệu quả rất tốt về mặt kinh tế-thương mại. Chỉ riêng trong ngày thứ hai của Hội chợ, kim ngạch giao dịch đã tăng 90,9% so với lần trước, mức tăng gần gấp đôi. Các nước ASEAN phổ biến hài lòng đối với việc bố trí giao lưu thương mại của hội chợ lần này, Ban tổ chức còn tổ chức các buổi giới thiệu mua sắm dành cho các nước Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Thái Lan v.v.

Về việc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN có tiếp tục tổ chức nữa không? Ông Trương Hiểu khâm nói, nhìn từ qui mô các nước ASEAN tham gia hội chợ lần này thì đáp án của vấn đề nói trên là hoàn toàn khẳng định. Hơn thế nữa điều này được thể hiện rất rõ rệt về qui mô tham gia triển lãm của Việt Nam. Ông nói:

"Việt Nam đã tổ chức cho gần 500 doanh nghiệp tham gia triển lãm, trong đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Việt Nam trong đó có 70 doanh nghiệp trực thuộc Trung ương tham gia hội chợ, những doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông-thông tin, chế tạo máy, đồ điện v.v, họ đều bày tỏ nguyện vọng tăng cường và mở rộng hợp tác với Trung Quốc".

Qui mô tham gia hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần này của Việt Nam là lớn nhất trong 10 nước ASEAN, tất nhiên cũng có thu hoạch rất lớn.


1  2