Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt Trung Quốc-ASEAN - 05
   2006-11-02 17:33:26    cri

Nghe Online

Hôm nay Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ ba đã bước sang ngày thứ ba, trong hội chợ người đông như nước chảy, trong đó có khách hàng đến bàn việc buôn bán, cũng có khách chỉ vì đến tham quan và mua sắm. Trong khu trưng bày thành phố hấp dẫn của mười nước ASEAN, đã thu hút rất nhiều người đến thăm, trong mười thành phố hấp dẫn kể trên, có thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, thành phố Bờ-càn Mi-an-ma. Bây giờ Mẫn Linh xin mời quý vị và các bạn cùng đi thăm gian trưng bày của thành phố Thượng Hải và thành phố Hồ Chí Minh, mong sao những thông tin hữu quan của Mẫ̃n Linh sẽ là sự hấp dẫn mạnh mẽ đối với quý vị và các bạn, giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về thành phố Thượng Hải của Trung Quốc.

Đến trước gian hàng của thành phố Thượng Hải, trước tiên hiện lên trước mắt Mẫn Linh là cổng đá, một cảnh quan độc đáo của thành phố Thượng Hải. Tiếp theo là cột được tạo hình bằng 80 đèn trang chí và 12 màn hình tinh thể lỏng cùng một số tranh ảnh, qua đó để giới thiệu với khách tham quan về những thành quả mà Thượng Hải đạt được trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa kể từ khi cải cách mở cửa đến nay. Khi bước vào phía trong gian hàng đậm vào mắt Mẫn Linh là bước tường trên có tiêu chí của thành phố Thượng Hải, nhưng điều hấp dẫn nhất đối với Mẫn Linh là chiếc cầu vồng được tạo hình bằng 98 màn hình với nội dung giới thiệu về những thành tựu mà Thượng Hải đạt được trong hai mươi bảy năm qua kể từ khi cải cách mở cửa đến nay. Tính đến năm 2005, tổng kim ngạch mậu dịch xuất nhập khẩu của Thượng Hải với các nước ASEAN đã đạt tới 23,4 tỷ đô la Mỹ. Phần cuối cùng của gian hàng là khu trưng bày quy hoạch của Hội chợ quốc tế Thượng Hải sắp tổ chức vào năm 2010. Phong cách trưng bày của gian hàng Thượng Hải có ngụ ý rất sâu xa. Nhân viên công tác của gian hàng này nói:

"Chủ đề của thành phố hấp dẫn Thượng Hải là sáng tạo, hội nhập và năng động. Gian trưng bày được thể hiện bằng nội dung quá khứ, hiện nay và tương lai, cổng đá biểu tượng cho quá khứ của Thượng Hải, bức tường và chiếc cầu vồng làm bằng màn hình điện tử nói trên tiêu biể̀u cho ngày nay của Thượng Hải, khu giới thiệu Hội chợ Quốc tế Thượng Hải thì tiêu biểu cho tương lai của Thượng Hải."

Khu trưng bày của Thượng Hải đã thu hút rất nhiều thương gia của các nước ASEAN đến tham quan, như Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan v.v. trong đó, ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó giám đốc xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có ấn tượng rất tốt đối với thành phố Thượng Hải.

Trước đó, ông Nguyễn Anh Ngọc đã đến thăm gian trưng bày của thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, chị Oanh, người phụ trách bố chí gian hàng đã giới thiệu các bạn đôi nét về cách trưng bày của thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tham quan gian hàng trưng bày của 10 thành phố hấp dẫn, ông Nguyễn Anh Ngọc cũng có nhận xét của mình.

Các bạn thân mến, qua giới thiệu trên đây của Mẫn Linh, mong sao các bạn sẽ càng yêu thích thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng như thành phố Thượng Hải của Trung Quốc.