Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc
   2006-11-02 14:32:14    cri

.Nghe Online

Ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc nhân dịp tới dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc.

Phóng viên: Thủ tướng có đánh giá gì đối với ý nghĩa của Hội nghị cấp cao kỷ niệm Trung Quốc-ASEAN lần này?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan hệ Trung Quốc-ASEAN hiện đang phát triển hết sức năng động trên nhiều lĩnh vực, ở cả cấp độ đa phương và song phương. ASEAN và Trung Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Những năm gần đây, quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực và được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc lần này hai bên đã ký tuyên bố chung, nhất trí và cam kết thực hiện các giải pháp triển khai thiết thực quan hệ đối tác chiến lược; tăng cường hữu nghị, thúc đẩy lòng tin, gia tăng hợp tác an ninh và chính trị, kính tế, văn hóa-xã hội, hợp tác khu vực và quốc tế.

Với ý nghĩa đó, Hội nghị cấp cao lần này là một dấu ấn lịch sử đâm nét trong quan hệ đối thoại, tạo thêm động lực mạnh mẽ, nâng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- Trung Quốc lên tầm cao mới.

Phóng viên: Thủ tướng có ấn tượng gì đối với Hội chợ Trung Quốc-ASEAN?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần này một lần nữa cho thấy năng lực và tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước tham dự hội chợ. Việc tổ chức tốt Hội chợ ASEAN-Trung Quốc hàng năm sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế hai bên. Mục tiêu đạt giá trị thương mại hai chiều là 200 tỷ USD vào năm 2010 là một khả năng thực tế. Những gì tôi vừa xem tại Hội chợ còn là một bằng chứng rõ ràng về nền kinh tế Trung Quốc thực sự đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và Trung Quốc đang trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của châu Á.

Phóng viên: Có phương tiện truyền thông đưa tin, sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc sẽ đe dọa tới các nước xung quanh, Thủ tướng có nhận xét gì với cách nói này?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cả Trung Quốc và các nước trong khu vực đều có nhu cầu duy trì môi trường hòa bình, ổn định để ưu tiên phát triển kinh tế, tăng cường sức cạnh tranh quốc tế. Là một nước lớn đóng vai trò và ảnh hưởng rất quan trọng trong khu vực châu Á và trên thế giới, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cùng với nỗ lực gia tăng sự gắn kết kinh tế chặt chẽ hơn nữa giữa ASEAN và Trung Quốc cả về đa phương và song phương trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi, cùng thắng, sẽ tạo ra phát triển năng động của nền kinh tế khu vực, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Thủ tướng có đánh giá gì đối với chính sách ngoại giao hòa bình "láng giềng thân thiện, láng giềng an ninh, láng giềng giàu có"?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của các nước ASEAN. Do đó nó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng, nhất là với ASEAN, trong đó có Việt Nam kể cả đa phương và song phương.

Sự phát triển tốt đẹp gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc là một minh chứng cho kết quả tích cực của chính sách nói trên. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất tốt đẹp theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "bốn tốt": "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

Phóng viên: Thủ tướng sẽ làm gì để phát triển quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Thủ tướng?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Như trên tôi đã nói, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta những năm gần đây có những bước phát triển rất mạnh mẽ tinh thần thoả thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được.

Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng có lợi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mai và giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ cả trên bộ và trên biển. Hai bên phấn đấu để đạt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la và năm 2010; triển khai thực hiện các dự án hợp tác kinh tế lớn trong đó có dự án "Hai hành lang, một vành đai kinh tế"; Bô-xít Đắc Nông, đường bộ, đường sắt tốc độ cao, hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc vào năm 2008; tiếp tục đàm phán để sớm phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển ở vùng này, tiếp tục duy trì đàm phán về các vấn đề trên Biển Đông, thực hiện tốt DOC để tiến tới COC.

Tôi tin rằng với nỗ lực chung của hai bên và các biện pháp cụ thể mà tôi và Thủ tướng Ôn Gia Bảo vừa thoả thuận chiều 31 tháng 10, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ giành được nhiều thành tực hơn nữa.

Hai bên đang tích cực chuẩn bị để chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam sắp tới nhân dịp Hội nghị APEC 14 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên một tầm cao mới.

Phóng viên: Theo Thủ tướng, quan hệ Trung-Việt chiếm một vị trí như thế nào trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Như đã đề cập ở trên, quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc đã phát triển nhanh và mạnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại. Hai bên đang nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác chiếc lược vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Là một thành viên quan trọng và tích cực của ASEAN, đồng thời lại có mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống lâu đời đối với Trung Quốc, Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc không chỉ trên bình diện song phương mà cả đa phương. Việt Nam luôn phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc và cùng các thành viên khác trong ASEAN nỗ lực triển khai Chương trình hành động thực hiện thỏa thuận xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc.