Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt Trung Quốc-ASEAN - 03
   2006-10-31 15:53:11    cri

Nghe Online

Hội trợ triển lãm và Hội nghị cấp cao về đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 đã khai mạc ngày 31 tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các nước ASEAN đã dự các loạt động liên quan diễn ra trong ngày.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 khai mạc ngày 31 đã khẳng định đầy đủ ý nghĩa của việc Trung Quốc và các nước ASEAN phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm. Thủ tướng nói:

"Chính phủ Trung Quốc và 10 nước ASEAN phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã thể hiện nguyện vọng chân thành của hai bên nắm bắt cơ hội và sâu sắc sự hợp tác, kiến tạo lên mặt bằng cùng có lợi, cùng thắng, hợp tác và phát triển, đẩy mạnh sự hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch v.v giữa Trung Quốc và ASEAN".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, trong 15 năm thiết lập quan hệ đối tác, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã có bước phát triển to lớn, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp 16 lần, năm 2005 đạt 130 tỷ USD. Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn nói, Trung Quốc và ASEAN có tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại to lớn, tương lai rộng mở, hai bên cần phải nắm bắt cơ hội, tích cực thúc đẩy, nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương vượt quá 200 tỷ USD vào năm 2010, nâng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại song phương lên tầm cao mới.

Tổng thống Phi-li-pin, nước chủ tịch luân phiên ASEAN A-rô-giô phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm lần này nói, việc Trung Quốc và ASEAN phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy quan trọng sự giao lưu và hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

1  2