Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt Trung Quốc-ASEAN - 02
   2006-10-30 18:28:51    cri

Nghe Online

Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm Trung Quốc-ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm diễn ra trọng thể tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc vào ngày 30 tháng 10. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Tổng thống Phi-li-pin, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN bà A-rô-yô, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng nhà lãnh đạo của các nước ASEAN khác đã dự hội nghị.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Tổng thống A-rô-yô đã lần lượt thay mặt Trung Quốc và ASEAN phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, khẳng định đầy đủ sự giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại đến nay. Trong bài phát, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"15 năm qua, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã trải qua chặng đường phát triển từ xóa bỏ nghi kỵ lo lắng, triển khai đối thoại, tăng thêm tín nhiệm đến thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hiện nay quan hệ Trung Quốc-ASEAN đang trên đà phát triển tốt nhất trong lịch sử, sự tín nhiệm về chính trị của song phương được tăng cường rõ rệt, hợp tác kinh tế thương mại thu được thành quả nổi bật, việc xây dựng khu mậu dịch tự do được thúc đẩy vững chắc, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực không ngừng được mở rộng. Quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành mẫu mực về giao lưu và hợp tác hữu nghị trong quan hệ giữa các nước trong khu vực này."

Quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN khởi động từ năm 1991, năm 2003, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh. Về sự phát triển của quan hệ Trung Quốc ASEAN trong tương lai, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, phát triển quan hệ láng giềng thân thiện, hợp tác hữu nghị với các nước ASEAN cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN là chính sách ngoại giao lâu dài của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi phương châm ngoại giao xung quanh 'láng giềng là thân thiện, láng giềng là đối tác' cũng như chính sách 'láng giềng hữu nghị, láng giềng an ninh, láng giềng giàu có', mãi mãi là láng giềng tốt, đối tác tốt, và bạn bè tốt của các nước ASEAN.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên trước khi triệu tập hội nghị thượng đỉnh lần này, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật đã đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong khu vực Trung Quốc-ASEAN cũng như chính sách ngoại giao "láng giềng hữu nghị, láng giềng an ninh, láng giềng giàu có" của Trung Quốc.

Tại Hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra chiều nay, Nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các nước ASEAN đã cùng ký tuyên bố chung. Bản Tuyên bố này đã nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ Trung Quốc-ASEAN trong 15 năm qua, đồng thời đưa ra ý tưởng và quy hoạch về phát triển quan hệ Trung Quốc-ASEAN trong thời gian tới. Bản tuyến bố cho rằng, Trung Quốc và ASEAN phát triển quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn vinh, không những đã thúc đẩy sự phát triển của bản thân nước mình, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, và cũng góp phần quan trọng cho nền hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực nói riêng và cả thế giới nói chung.

Sau hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và nhà lãnh đạo các nước ASEAN đã cùng trả lời phỏng vấn của phóng viên trong và ngoài nước.