Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen: Sự tin cậy và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng tăng cường
   2006-10-27 15:52:38    cri

Năm nay là kỷ niệm lần thứ 15 ngày xây dựng quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Ngày 29 tháng này, hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN và Hội chợ Trung Quốc ASEAN sẽ tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc, ngoài ra, dưới đề xuất của Cam-pu-chia, hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 15 năm ngày xây dựng quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN cũng sẽ cùng lúc tổ chức tại Nam Ninh. Trước khi triệu tập hội nghị thượng đỉnh, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen tại Nông-pênh Cam-pu-chia.

Vào đầu cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Hun-xen đã cho biết nguyên nhân Cam-pu-chia đề xuất triệu tập hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm Trung Quốc ASEAN. Thủ tướng nói: "Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm Trung Quốc ASEAN sắp triệu tập là do Cam-pu-chia trước tiên nêu ra, là nhằm kỷ niệm 15 năm ngày xây dựng quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và A-sê-an. Đương nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc và các nước thành viên A-sê-an, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ không sao được tổ chức. Vì sao tôi nêu ra triệu tập hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm này? Bởi vì đây là một hội nghị quan trọng, Trung Quốc và các nước ASEAN cộng lại có hai tỉ dân số, là thị trường to lớn đối với cả hai bên. Kỳ thực ngay từ hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Phnôm-pênh năm 2002, bản sơ đồ hành động tăng cường hợp tác hơn nữa với Trung Quốc đã được ấn định. Quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN là toàn diện, ASEAN giành được nhiều lợi ích qua sự trao đổi với Trung Quốc. Bởi vậy, hội nghị thượng đỉnh lần này đều rất bổ ích đối với Trung Quốc và ASEAN và cả khu vực Đông Nam Á."

Thủ tướng Hun-xen nhấn mạnh, hướng về tương lai cần nhìn lại quá khứ, sự giao lưu giữa Trung Quốc và ASEAN là tiến dần từng bước, ngày càng sâu sắc. Thủ tướng nói: "Trong thập niên 70-80 thế kỷ trước, Trung Quốc và các nước ASEAN không mấy tin cậy nhau. Nhưng Trung Quốc và ASEAN xây dựng quan hệ đối thoại 15 năm nay, chúng ta có thể phát hiện, giữa hai bên đã có sự tin cậy và hợp tác với nhau. Sự tin cậy khó có thể đạt được lúc đó, đến ngày nay đã trở thành sự tin cậy hoàn toàn và hợp tác đầy đủ giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN."

Trong 15 năm phát triển, Trung Quốc và ASEAN đã trở thành đối tác chiến lược, sự trao đổi giữa hai bên về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá v.v ngày càng sôi động. Thủ tướng Hun-xen nói: "Bạn có thể thấy sự đi thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và Trung Quốc rất nhiều, kể cả chuyến thăm của Nguyên thủ, Bộ trưởng, quan chức cấp cao v.v. Về kinh tế, chúng ta đã chuẩn bị xây dựng khu thương mại tự do Trung Quốc ASEAN. Trong lĩnh vực công nghệ cao như công nghiệp thông tin v.v, chúng ta cũng có sự hợp tác và giao lưu chặt chẽ với Trung Quốc. Những thứ đó đều là thành quả giành được trong 15 năm nay."

Thời nhà Nguyên Trung Quốc từng có một vị Đại thần họ Chu đã đến thăm Triều đình Ăng-co thời kỳ hưng thịnh, trở thành người Trung Quốc đầu tiên đến thăm Cam-pu-chia. Từ đó, sự giao lưu giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia ngày càng tăng lên, quan hệ giữa Cam-pu-chia và Trung Quốc cũng ngày càng sâu sắc. Thủ tướng Hun-xen có ấn tượng sâu sắc về giai đoạn lịch sử này, Thủ tướng nói với phóng viên rằng: "Nếu chúng ta điểm lại lịch sử sẽ phát hiện, sự giao lưu giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia bắt đầu từ năm 1297, lúc đó là thời nhà Nguyên Trung Quốc, một vị quan văn đã thăm triều đình Ăng-co, cách nay đã hơn 700 năm. Như vậy tính ra, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã bắt đầu từ mấy trăm năm trước chứ không phải những năm gần đây. Có thể nói, quan hệ giữa hai nước chúng ta có nguồn gốc lâu dài, đời đời bền vững."

Khi nhắc đến làm thế nào tăng cường đầu mối kinh tế thương mại với Trung Quốc, Thủ tướng Hun-xen nêu rõ, thu hút hơn nữa sự đầu tư của Trung Quốc cùng mở rộng xuất khẩu của Cam-pu-chia đối với Trung Quốc là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Cam-pu-chia. Thủ tướng nói: "Cam-pu-chia cần nhận rõ nên nỗ lực từ mặt nào. Trước hết tức là dùng nhiều hình thức thu hút vốn của Trung Quốc, sau đó là gắng sức xuất khẩu càng nhiều sản phẩm sang Trung Quốc. Đương nhiên, hàng chất lượng kém giá cao là không có thị trường tại Trung Quốc, bởi vì bản thân hàng Trung Quốc chất lượng rất cao." .