Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giới thiệu khái quát về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
   2006-10-27 10:45:16    cri

Ngày 8-10-2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 nêu ra sáng kiến kể từ năm 2004 Tổ chức Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc hàng năm. Là một hành động thực tế nhằm thúc đẩy xây dựng Khu vực mậu dịch tự do của Trung Quốc, sáng kiến này đã nhận được sự hoan nghênh rộng khắp của lãnh đạo các nước và được ghi vào Tuyên bố chủ tịch sau hội nghị. Trên cơ sở hội nghị này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn kiến nghị tổ chức Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN.

Ban Tổ chức: Hội chơ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN do Bộ Thương mại Trung Quốc, Cơ quan chủ quản thương mại của 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN cùng phối hợp tổ chức, và do Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc đăng cai. Chủ tịch danh dự Ban Tổ chức do Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi đảm nhiệm, Chủ tịch phân ban Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai đảm nhiệm, các bộ trưởng chủ quản thương mại của 10 nước ASEAN đảm nhiệm chức chủ tịch phân ban của nước mình.

Ngày giờ: Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất đã tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây từ ngày 3-6 tháng 11-2004 và Hội nghị cấp cao về đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN diễn ra ngày 3-11-2004 tại Nam Ninh.

Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ hai đã diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây từ ngày 19-22 tháng 10-2005, Hội nghị cấp cao về đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 diễn ra tại Nam Ninh ngày 20-10-2005.

Các nhà lãnh đạo, bộ trưởng thương mại, người phủ trách các Phòng thương mại chủ yếu, lãnh đạo các công ty xuyên quốc gia và doanh nghiệp lớn cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu tự trị và các chuyên gia học giả nổi tiếng của Trung Quốc, 10 nước ASEAN và nước ngoài sẽ tới dự Hội chợ, hội nghị diễn ra tại Nam Ninh.

Định vị: Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN xoay quanh "Hiệp nghị khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN" cũng như tiến trình thực tế trong xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, lấy cùng có lợi và hai chiều làm nguyên tắc cơ bản, lấy hợp tác kinh tế-thương mại trong Khu vực mậu dịch tự do làm trọng điểm, đồng thời mở cửa với thương gia toàn cầu.

Đặc điểm: Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN là một Hội chợ tổng hợp, kết hợp giữa nhập khẩu và xuất khẩu, đầu tư và thu hút đầu tư, giới thiệu quảng bá với diễn đàn chuyên đề, hoạt động thương mại với giao lưu văn hóa, xúc tiến sự bổ sung ưu thế cho nhau, sâu sắc sự hợp tác kinh tế-thương mại, cùng thực hiện sự phồn thịnh chung của khu vực.