Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN bước sang giai đoạn mới
   2006-10-26 17:04:51    cri
Năm nay là năm Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm . Các hoạt động như : Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ ba sẽ diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây miền Tây Nam Trung Quốc vào cuối tháng 10 . Chuyên gia hữu quan cho rằng , hội nghị lần này sẽ mang lại cơ hội mới cho sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc-ASEAN , sự hợp tác trong tương lai của song phương sẽ từ đơn thuần tăng trưởng mậu dịch trước đây phát triển sâu rộng tới các lĩnh vực như : hợp tác giữa các ngành nghề , hợp tác khu vực v.v .

Hiện nay , Trung Quốc và ASEAN đều là đối tác thương mại lớn thứ tư của nhau , ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và là nguồn nhập khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc . Tính đến cuối năm 2005 , dự án đầu tư của các nước ASEAN tại Trung Quốc đạt khoảng 30 nghìn dự án , trên thực tế đầu tư hơn 38 tỷ đô-la Mỹ . Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc coi các nước ASEAN là nơi đầu tư chủ yếu của họ . Giới thiệu về đà tăng trưởng nhanh chóng về thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN trong những năm qua, phó giám đốc Sở Châu Á Thái Bình Dương Viện khoa học xã hội Trung Quốc Hàn Phong nói :

" Tốc độ phát triển nhanh chóng và quy mô như vậy là hiện tượng kinh tế độc đáo trong những năm qua , đó là nhu cầu của hai bên . Sau khi gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới , Trung Quốc luôn luôn nghiêm khắc thực thi nghĩa vụ giảm thuế và mở cửa thị trường . Mức mở cửa đối ngoại của Trung Quốc đã được nâng cao , do đó các nước xung quanh chắc chắn được chia xẻ lợi ích tối đa ."

Ông Hàn Phong cho rằng , kinh tế của Trung Quốc và ASEAN có tính bổ sung rất mạnh . Những sản phẩm của Trung Quốc thí dụ như : Hàng nhật dụng , đồ điện gia đình v.v có ưu thế cạnh tranh nhất định về giá cả tại khu vực ASEAN so với sản phẩm của các nước Phương Tây . Trong khi đó một số kỹ thuật , tài nguyên và sản phẩm nhiệt đới của ASEAN cũng hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế của Trung Quốc . Hội chợ Trung Quốc-ASEAN tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây trong những năm gần đây đã xúc tiến mạnh mẽ sự tăng trưởng mậu dịch và trao đổi kinh tế thương mại giữa hai bên Trung Quốc-ASEAN . Trong đó các nước kinh tế phát triển tụt hậu sẽ được chia xẻ lợi ích nhiều hơn .

Mi-an-ma là nước nông nghiệp giáp ranh với Trung Quốc . Ông U Hau Do Sun , tham tán kinh tế Đại sứ quán Mi-an-ma tại Trung Quốc nói , Mi-an-ma đang cố gắng mở rộng xuất khẩu , mong qua việc thu hút hàng loạt vốn đầu tư của Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước Trung Quốc Mi-an-ma phát triển hơn nữa . Mi-an-ma cũng mong qua Hội chợ Trung Quốc-ASEAN , nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp và sản phẩm cơ giới của Trung Quốc để lôi kéo sự phát triển của Mi-an-ma .

"Rất nhiều thương gia Mi-an-ma sẽ tham gia hội chợ lần này . Mi-an-ma là một nước nông nghiệp , vì vậy , lần này chủ yếu đưa mặt hàng nông nghiệp tham dự hội chợ , ngoài ra còn có đồ gỗ , hàng thủ công , cẩm thạch , châu báu v.v ." Chúng tôi cũng mong nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp và sản phẩm cơ giới của Trung Quốc để giúp kinh tế Mi-an-ma phát triển ."

Tin cho biết , kim ngạch mậu dịch hai chiều của Trung Quốc Mi-an-ma năm ngoái đã đạt 1,2 tỷ đô-la Mỹ . Dự kiến trong 1 năm tới , kim ngạch mậu dịch hai chiều sẽ tăng lên tới 2 tỷ đô-la Mỹ .

Kim ngạch mậu dịch giữa Trung Quốc và ASEAN luôn luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng , giáo sư Hàn Phong , phó giám đốc Sở Châu Á Thái Bình Dương Viện khoa học xã hội Trung Quốc nói , hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đang bước sang giai đoạn phát triển mới .

" Hiện nay là cơ hội tương đối tốt , đó là công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc đang cơ cấu lại các ngành sản xuất ,trình độ phát triển và chín muồi về kinh tế vùng duyên hải đã bức xạ tới nhiều khu vực của nội địa , Trung Quốc khai phá và phát triển khu vực miền Trung và miền Tây , bên cạnh đó Trung Quốc đang lần lượt đưa ra chiến lược cơ cấu lại các ngành nghề của miền Đông Bắc , các nước ASEAN cũng tiến hành điều chỉnh các ngành sản xuất sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ."

Ông Hàn Phong cho rằng , trong quá trình đó , sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ từ tự do hóa , tiện lợi hóa về thương mại và đầu tư đơn nhất trước đây dần dần phát triển tới sự hợp tác ngành nghề và khu vực .

Ông Hàn Phong còn bày tỏ , quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN sau này sẽ chuyển sang hợp tác về các mặt như : Giữa ngành nghề , khoa học kỹ thuật cũng như xây dựng thị trường hóa , chế độ hóa v.v , tạo tiện lợi cho việc phát triển tự do hóa mậu dịch khu vực , chứ không phải chỉ theo đuổi tốc độ tăng trưởng về thương mại .