Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác Trung Quốc và ASEAN ngày càng sâu sắc
   2006-10-26 14:44:02    cri

Năm nay là năm kỷ niệm Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm , cũng là năm Trung Quốc và Thái Lan , một trong những nước thành viên quan trọng của ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 31 năm . Ngày 29 tháng này , Thủ tướng Thái Lan Suradut và Ngoại trưởng Nitya sẽ sang thăm Trung Quốc để dự Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN và Hội chợ Trung Quốc-ASEAN .

Ngoại trưởng Nitya trước tiên đã trình bày khái quát vai trò của quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN . Ngoại trưởng nói , "đối thoại "là phương pháp giao lưu hữu hiệu nhất và quan trọng nhất giữa Trung Quốc và ASEAN . Qua đối thoại và hợp tác , Trung Quốc -ASEAN đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược mang tính hợp tác toàn diện . Ông nói :

"Đối thoại có thể đoàn kết tất cả mọi người , bất cứ đối với Trung Quốc và ASEAN đều như vậy . Đối thoại có thể xúc tiến tin cậy và cảm thông lẫn nhau , có thể loại bỏ chướng ngại cho quan hệ song phương . Tôi hết sức vui mừng thấy rằng , quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN đã trở nên ngày càng tốt hơn trong 15 năm qua . Vì vậy , chúng tôi đến Nam Ninh dự Hội nghị cấp cao lần này là điều hết sức quan trọng , trong Hội nghị chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai . Tôi cho rằng đó là một cục diện cùng thắng đối với Thái Lan nói riêng cũng như cả khu vực ASEAN và Trung Quốc nói chung ."

Ngoại trưởng Nitya cho biết , Hội nghị cấp cao Nam Ninh sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN , Hội nghị sẽ thu được thành quả quan trọng . Ngoại trưởng nói :

" Trước tiên người đứng đầu các nước sẽ ký bản tuyên bố chung , tuyên bố đó sẽ trở thành bản sơ đồ về sự phát triển trong tương lai . Tôi xin đặc biệt nhấn mạnh rằng , tuyên bố này sẽ bao gồm lộ trình về hành động tương lai , là bản sơ đồ thật sự , không những đóng vai trò chỉ đạo đối với hiện thực , mà còn sẽ đóng vai trò chỉ đạo quan trọng đối với sự phát triển sau này của Trung Quốc và ASEAN . Ngoài ra , Hội nghị cấp cao Nam Ninh còn sẽ quan tâm tới thương mại và đầu tư , điều đó sẽ xúc tiến sự phát triển thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN , có lợi cho cả hai bên , có lợi cho quan hệ dân gian của song phương , đồng thời cũng có lợi cho thương mại của nhiều nước ."

Trong 15 năm kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN đến nay , hai bên đã đi sâu triển khai giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị , kinh tế , thương mại , an ninh , văn hóa v.v , đồng thời thu được thành quả rực rỡ . Đối với Trung Quốc mà nói , ASEAN có tiềm năng thị trường to lớn , đối với ASEAN mà nói việc tăng cường thương mại với Trung Quốc là điều hết sức bổ ích , Vì vậy , Ngoại trưởng Nitya nêu rõ :

" Các nước ASEAN có khoảng 2 tỷ dân , đã cung cấp thị trường to lớn cho hàng hóa và dịch vụ của các nước ASEAN và Trung Quốc . Tôi còn biết rằng , Trung Quốc hiện nay đang triển khai việc phát triển khu vực miền Tây rộng lớn , trong tương lai , ASEAN cũng có thể tham gia việc phát triển khu vực miền Tây của Trung Quốc , đây cũng sẽ là một đề tài được triển khai thảo luận giữa ASEAN và Trung Quốc . Nói tóm lại , tôi cho rằng giữa Trung Quốc và ASEAN có mối quan hệ cùng thắng ."

Trong 31 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay , sự giao lưu giữa TQ và Thái Lan ngày càng mở rộng , quan hệ kinh tế không ngừng tăng cường , dần dần hình thành cục diện đáng mừng "Thái Lan và Trung Quốc là anh em trong một nhà " . Ngoại trưởng Nitya cho rằng , điều đó nhờ có hai điểm , một là vì hai nước Thái Lan Trung Quốc có quan hệ huyết thống gần nhau , hai là vì hai nước có vị trí điạ lý rất gần , có quan hệ bổ khuyết nhau về kinh tế . Chính vì vậy , ông cảm thấy hết sức thân thiết đối với chuyến thăm Nam Ninh sắp tới . Ngoại trưởng nói :

"Thái Lan gửi gắm nhiều mong đợi vào Hội nghị cấp cao Nam Ninh lần này . Bởi vì Nam Ninh là cửa ngõ để Trung Quốc đi tới các nước ASEAN , là kênh giao lưu về thương mại và nhân viên . Hiện nay , hai nước Thái Trung mỗi năm trung bình có hơn 1 triệu du khách đi thăm lẫn nhau , tôi cho rằng tại Hội nghị cấp cao Nam Ninh lần này , nhà lãnh đạo của hai nước Thái Trung sẽ dành sự quan tâm vào việc làm thế nào để xúc tiến giao lưu nhân viên qua các hoạt động du lịch , quan chức thăm viễng lẫn nhau , kinh tế , thương mại v.v ."