Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bru-nây
   2006-10-25 16:24:46    cri

Tên nước : Vương Quốc Bru-nây Đa-rút-xa-lam.

Diện tích : 5765 km2

Dân số : 344 nghìn 500 . Người Mã Lai chiếm 67 o/o, người Hoa chiếm 15 o/o, các dân tộc khác chiếm 18 o/o. Tiếng Mã Lai là quốc ngữ, thông dụng tiếng Anh, tiếng Hoa được sử dụng khá rộng rãi. Đạo Hồi là Quốc đạo, ngoài ra còn các đạo khác như đạo Phật, Cơ Đốc...

Thủ đô : Ban-đa Xê-xi-bê-ga-oan, diện tích 16 km2, dân số khoảng 60 nghìn . Trước gọi là thành phố Bru-nây, trở thành thủ đô từ thế kỷ 17, ngày 4-10-1970 đổi tên như ngày nay.

Nguyên thủ Quốc gia: Ha-xa-nan Bôn-ki-a, kế vị ngày 5-10-1967.

Bru-nây nằm ở phía bắc đảo Ca-li-man-tan, phía bắt giáp biển nam Trung Quốc, ba mặt đông, nam và tây giáp với đảo Xa-ra-oát Ma-lai-xi-a. Có đường bờ biển khoảng 161 km, ven biển là đồng bằng, nội địa có nhiều đồi núi, cả thảy gồm 33 hòn đảo. Thuộ khí hậu nhiệt đới, quanh năm nóng bức và nhiều mưa, nhiệt độ trung bình 28 độ C.