Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tin cậy lẫn nhau là nền tảng hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN
   2006-10-25 14:43:38    cri
Năm nay là kỷ niệm 15 năm xây dựng quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm xây dựng quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN sẽ diễn ra ngày 30-10 tại thành phố Nam Ninh Trung Quốc. Gần đây phóng viên Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc và 4 cơ quan thông tin báo chí chủ yếu của Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn Thủ tướng Sin-ga-po Lý Hiển Long.

Thủ tướng Lý Hiển Long trước hết đánh giá tích cực những tiến triển thu được trong sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và ASEAN trong 15 năm qua. Ông nói:

"Tôi ghi nhận sự biến đổi to lớn trong 15 năm qua, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, GDP tăng gấp đôi. Giao lưu kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN tăng với mức lớn".

Ông nói, ASEAN đã tổ chức nhiều cơ chế đối thoại như Diễn đàn v.v. có sự tham gia của Trung Quốc, sự biểu hiện tích cực của Trung Quốc trong những Diễn đàn này đã khiến cho Trung Quốc và các nước A-xê-an triển khai sự hợp tác về nhiều mặt không chỉ trong thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa mà còn bao gồm chính trị và an ninh. Ông nói:

"Kể từ khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đề xuất kế hoạch Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN tháng 12-2000 đến nay, việc xây dựng đã thu được tiến triển rất nhanh, đặc biệt là về thương mại hàng hóa. Hai bên đã ký "Hiệp định thương mại hàng hóa" và thực thi toàn diện kể từ tháng 7 năm ngoái".

Ông Lý Hiển Long cho rằng: hai bên cần phải thu được tiến triển nhiều hơn trong việc hợp tác về mặt dịch vụ và đầu tư. Ông nói, kinh tế Trung Quốc và ASEAN có tính bổ sung cho nhau rất mạnh, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng cũng đã thúc đẩy sự phát triển của ASEAN. Sự phát triển của Trung Quốc đã tạo ra thị trường đầu tư to lớn cho ASEAN, dân số Trung Quốc đông đúc cũng là điều lợi cho sự phát triển của ngành du lịch các nước ASEAN. Trung Quốc trong khi xuất khẩu sản phẩm cũng đã nhập khẩu rất nhiều hàng hóa của các nước ASEAN. Ngoài ra, về mặt hợp tác an ninh, hai bên đã tiến hành đối thoại và thương lượng, đồng thời ký kết "Tuyến bố về hành vi ứng xử của các bên trên vùng Biển nam Trung Quốc".

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh nền tảng hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN là cực kỳ quan trọng. Ông nói:

"Tôi cho rằng giữ gìn nền tảng tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi là cực kỳ quan trọng. Đúng như Trung Quốc đã nói, ASEAN và các nước khác bất kể lớn hay nhỏ đều là đối tác bình đẳng của Trung Quốc".

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng: chính vì có nền tảng này nên Trung Quốc và ASEAN mới có cơ hội tiến hành hợp tác, cùng nhau giải quyết một số vấn đề chính trị, ví dụ như an ninh trên vùng biển nam Trung Quốc, eo biển Ma-lắc-ca cũng như vấn đề khủng bố v.v.

Đề cập Sin-ga-po sẽ phát huy vai trò như thế nào trong phát triển quan hệ Trung Quốc-ASEAN, Thủ tướng Lý Hiển Long nói:

"Sin-ga-po nguyện phát huy vai trò thúc đẩy mang tính xây dựng. Sin-ga-po là một trong số 10 thành viên của ASEAN. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN được tăng cường, Sin-ga-po cũng sẽ được lợi từ việc này".

Thủ tướng Lý Hiển Long nói, tuy Trung Quốc và Sin-ga-po có lợi ích riêng của mình, song lợi ích căn bản của hai bên là không bao giờ xung đột. Ông nói:

"Tôi cho rằng quan hệ giữa Sin-ga-po và Trung Quốc là rất tốt, hai nước luôn duy trì sự giao lưu rất tốt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, văn hóa, thậm chí là chính trị, hai nước có thể tiếp xúc và thông cảm lẫn nhau một cách rất tốt".

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, Sin-ga-po trước sau như một cho rằng sự tiến bộ và phát triển của Trung Quốc có ý nghĩa tích cực đối với khu vực nói riêng và thế giới nói chung.