Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ba-đa-uy nói Trung Quốc là người bạn thân thiết của các nước ASEAN
   2006-10-25 10:39:37    cri

Nghe Online

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm xây dựng quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á sẽ diễn ra tại thành phố Nam Ninh Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc vào ngày 30 tháng này. Trước ngày diễn ra hội nghị, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ba-đa-uy đã trả lời phỏng vấn các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc như Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng: đối với các nước ASEAN mà nói, Trung Quốc là người bạn thân thiết chứ không phải là mối đe dọa.

Tháng 7-1991, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lúc đó Tiền Kỳ Tham đã dự lễ khai mạc Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 24 theo lời mời của ông Ba-đa-uy lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao Ma-lai-xi-a, Chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức tiếp xúc với ASEAN. Nhìn lại sự phát triển của quan hệ ASEAN--Trung Quốc sau này, Thủ tướng Ba-đa-uy cảm khái nói:

"Kể từ đó quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN phát triển nhanh, Trung Quốc tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động của ASEAN. Hiện nay Trung Quốc đã là đối tác của ASEAN, đồng thời tích cực tham gia vào tiến trình 10+3 của Diễn đàn Khu vực ASEAN. Hiện nay Trung Quốc đã trở thành người bạn thân thiết của ASEAN, có quan hệ tốt đẹp và hiệu quả với ASEAN".

Nửa cuối năm 1997, một cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử Châu Á đã nhanh chóng lan ra khắp khu vực ASEAN. Chỉ trong một thời gian ngắn các đồng tiền như đồng Bạt Thái Lan, đồng Ru-pi-a In-đô-nê-xi-a, đồng Rinh-ghít Ma-lai-xi-a đồng loạt bị phá giá. Việc Trung Quốc kiên trì không phá giá đồng Nhân dân tệ đã đóng góp to lớn cho việc giữ gìn ổn định thị trường tài chính-tiền tệ khu vực. Về việc này, Thủ tướng Ba-đa-uy nói:

"Trung Quốc luôn dốc sức phát triển quan hệ kinh tế-thương mại với ASEAN, dành cho ASEAN sự ủng hộ rất lớn, các nước ASEAN đều bày tỏ cảm ơn việc này. Trong thời gian xảy ra khủng hoảng tài chính-tiền tệ Đông Nam Á năm 1997, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết không phá giá đồng Nhân dân tệ. Xét từ khía cạnh nào đó, việc này đã giúp đỡ to lớn cho các nước thành viên ASEAN khắc phục những tác động bất lợi do cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ, ASEAN vĩnh viễn không quên việc này".

1  2