Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan hệ đối thoại TQ-ASEAN là mẫu mực của quan hệ ASEAN với các nước đối thoại
   2006-10-25 10:39:37    CRIonline
Năm nay là năm kỷ niệm lần thứ 15 Trung Quốc thiết lập quan hệ đối thoại với các nước ASEAN . 15 năm qua , sự hợp tác trong các lĩnh vực chính trị , kinh tế , an ninh v.v của song phương đã thu được thành tựu to lớn . Gần đây , ông Nopadol Gunavibool , vụ trưởng vụ ASEAN của Bộ ngoại giao Thái Lan đã trả lời phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi về vấn đề này .Đánh giá quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN ,Ông Nopadol Gunavibool nói :

" Quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN trong 15 năm qua có thể nói là mẫu mực của quan hệ giữa ASEAN với các nước đối thoại . Bởi vì quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN bao gồm nội dung về các mặt, ngoài chính trị , kinh tế và an ninh ra , còn bao gồm các mặt xã hội , văn hóa v.v . Hiện nay , quan hệ hợp tác song phương đã mở rộng tới hơn 10 lĩnh vực , trong đó có nông nghiệp , thông tin viễn thông , giáo dục , khai thác tài nguyên nhân loại , đầu tư , khai thác lưu vực sông Mê-công , giao thông vận tải , năng lượng , văn hóa , du lic̣h , y tế công cộng v.v , điều này chứng tỏ đầy đủ rằng , quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc là mối quan hệ sâu sắc và toàn diện ."

Ông Nopadol Gunavibool cho rằng , sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc không chỉ về một số dự án hợp tác , quan hệ song phương đã nâng lên trở thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược . Song phương đã tăng thêm tín nhiệm lẫn nhau một cách hữu hiệu qua phương thức đối thoại. Ngoài ra , vai trò tích cực và hành động thực tế trong nhiều năm qua của Trung Quốc cũng khiến các nước ASEAN tăng thêm sự hiểu biết đối với Trung Quốc , họ nhận thức rằng Trung Quốc quả có thiện chí và quyết tâm nhằm giữ gìn an ninh , ổn định và phồn thịnh của khu vực .

Ông Nopadol Gunavibool tâm đắc rằng : "15 năm qua , ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau khắc phục nhiều thách thức . Ví dụ như , trong thời gian xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á vào năm 1997 , Trung Quốc đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp Thái Lan và các nước ASEAN khác khắc hục cuộc khủng hoảng đó . Trong thời gian xẩy ra dịch SARS và dịch cúm gia cầm , ASEAN đã hợp tác rất tốt với Trung Quốc , nhờ đó đã tăng thêm lòng tin của cộng đồng Quốc tế , giảm thiểu sự tác động và tính nghiêm trọng của vấn đề , cách đây hai năm , khi thiên tai sóng thần gây tổn thất trầm trọng cho In-đô-nê-xi-a và Thái Lan , Trung Quốc lại là nước đầu tiên dành viện trợ cho Thái Lan và các nước thành viên của ASEAN . Vì vậy tôi cho rằng Trung Quốc là người bạn thật sự và vĩ đại của ASEAN .

Ông Nopadol Gunavibool còn nhấn mạnh , mặc dù cách đây không lâu Thái Lan đã xẩy ra tình hình thay đổi về nhân sự , song Chính phủ Thái Lan không thay đổi chính sách và quyết tâm về phát triển quan hệ hợp tác với Trung Quốc . Vì thế , Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont sẽ đi Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm Trung Quốc –ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm ,đồng thời sẽ nêu ra kiến nghị của phía Thái Lan về ủng hộ và xúc tiến sự phát triển hơn nữa của quan hệ ASEAN-Trung Quốc . Ông còn cho biết :

"Thái Lan sẽ đưa ra sáng kiến về thành lập 'trung tâm ASEAN-Trung Quốc ' tại Bắc Kinh , đó tức là trung tâm truyền đạt thông tin giữa ASEAN và Trung Quốc .Bên cạnh đó , Thái Lan còn sẽ đưa ra kiến nghị về tăng cường xây dựng mạng lưới giao thông giữa ASEAN –Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự hợp tác về các mặt thương mại , đầu tư , du lịch v.v giữa ASEAN với Trung Quốc ."

Ông Nopadol Gunavibool bày tỏ lạc quan đối với tương lai của quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc ,ông tin chắc rằng trong 15 năm tới , quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ được tăng cường và phát triển hơn nữa , lĩnh vực hợp tác song phương cũng sẽ được mở rộng hơn .