Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoại trưởng Nga đánh giá cao hoạt động "Hành trình hữu nghị Trung-Nga"
   2006-08-30 17:07:00    CRIonline
Chiều 29, tại Mát-xcơ-va, Bộ trưởng Ngoại giao Nga La-vrốp trả lời phỏng vấn Đoàn phóng viên "Hành trình hữu nghị Trung-Nga" đã đánh giá cao hoạt động này, cho rằng sẽ góp phần to lớn xúc tiến tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Nga.

Ngoại trưởng La-vrốp trước hết đánh giá cao hoạt động "Hành trình hữu nghị Trung-Nga", ông nói, "Hành trình hữu nghị Trung-Nga" sẽ giúp nhân dân Trung Quốc hiểu biết hơn nữa về nước Nga ngày nay, góp phần to lớn xúc tiến tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Nga. Ông mong các phóng viên Trung Quốc đưa tin về Nga có thể giúp nhân dân Trung Quốc hiểu biết nước Nga một cách khách quan và toàn diện. Ông đặc biệt nhấn mạnh cần phải cảm ơn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã lên chương trình và phụ trách tổ chức hoạt động lần này. Ông nói:

"Hành trình hữu nghị Trung-Nga là một hoạt động chưa từng có trong lịch sử. Hơn 40 phóng viên Trung Quốc đã thăm 18 thành phố của Nga trong hơn 40 ngày, tôi cho rằng ngay cả rất nhiều người Nga cũng ao ước có được cuộc hành trình như các bạn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên Hành trình hữu nghị Trung-Nga, đặc biệt là cảm ơn Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc-người khởi xướng và tổ chức hoạt động này, bởi vì các bạn đã phụ trách công tác tổ chức chủ yếu nhất của hoạt động lần này".

Đề cập quan hệ Trung-Nga, Ngoại trưởng La-vrốp nói, giữa Nga và Trung Quốc không có bất cứ bất đồng chính trị, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã liên quan tới các lĩnh vực trong quan hệ song phương. Ngoại trưởng La-vrốp nói, quan hệ giữa hai nước Nga-Trung đang ở vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước có tương lai tốt đẹp. Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung-Nga là nhân tố then chốt cho sự ổn định của thế giới. Ông nói:

"Sự phát triển của quan hệ Nga-Trung đang ở tầm cao hơn bao giờ hết. Ngoài sự hợp tác song phương ra, chúng ta còn đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng trên vũ đài quốc tế. Quan hệ Nga-Trung là độc nhất vô nhị trong rất nhiều mặt, chúng ta là hai nước lớn vĩ đại láng giềng. Nga và Trung Quốc là hai nước có lịch sử lâu đời và nền văn minh sán lạn, hai bên tôn trọng lẫn nhau và giải quyết mọi vấn đề qua đối thoại và phương thức hoà bình".

Đề cập hoạt động "Năm Quốc gia" Trung-Nga 2006 và 2007 đang tiến hành, Ngoại trưởng La-vrốp nói, hoạt động "Năm Quốc gia" Trung-Nga có ý nghĩa chiến lược, hoạt động này đã bao gồm các mặt trong quan hệ hai nước. Ông còn chỉ rõ hoạt động văn hóa chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động "Năm Liên bang Nga" tại Trung Quốc năm nay, những hoạt động này góp phần giúp nhân dân Trung Quốc hiểu biết về những thành tựu thu được trong lĩnh vực văn hóa của Nga.

Ngoại trưởng La-vrốp nói, Nga hiện đang tích cực trù bị "Năm Trung Quốc" tại Nga vào sang năm. Ông tin tưởng rằng hoạt động "Năm Trung Quốc" tại Nga nhất định sẽ thu hút sự hứng thú nồng nàn của nhân dân Nga đối với Trung Quốc.

Ngoại trưởng La-vrốp bày tỏ hoaṭ động "Năm Quốc gia" Trung-Nga sẽ xúc tiến mạnh mẽ sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, góp phần xúc tiến tích cực sự hợp tác toàn diện Nga-Trung phát triển.