Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc mong cùng với Việt Nam đẩy mạnh giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ
   2006-08-23 10:05:12    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc mong cùng với Việt Nam hoàn thành đúng thời hạn công tác phân giới cắm mốc trên đất liền vào năm 2008.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 22 nói với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm rằng: mong hai nước thể theo tinh thần lấy đại cục làm trọng, thương lượng hữu nghị, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc trên đất liền, và thúc đẩy vững chắc cuộc đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và cùng nhau khai thác, duy trì xu thế hợp tác ba bên trên vùng biển miền nam Trung Quốc giữa Trung Quốc, Việt Nam và Phi-li-pin.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói Việt Nam và Trung Quốc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác sẽ góp phần giữ gìn hoà bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực.

Vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam bao gồm ba mặt là phân định biên giới trên đất liền, trên vịnh Bắc Bộ và Quần đảo Nam Sa cũng như chủ quyền và quyền lợi đối với vùng biển chung quanh. Năm 1999 hai nước đã chính thức ký Hiệp ước phân định biên giới trên đất liền. Năm 2000, Hai nước chính thức ký "Hiệp định phân định lãnh hải trên vịnh Bắc Bộ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa" và "Hiệp định hợp tác nghề cá trên vịnh Bắc Bộ". Về cuộc đàm phán về vấn đề trên biển, từ năm 1995 hai nước đã thành lập nhóm chuyên gia về vấn đề trên biển, tiến hành đàm phán về vấn đề Quần đảo Nam Sa. Hai bên đồng ý tìm kiếm giải pháp ổn thoả thông qua thương lượng hữu nghị, đồng thời thảo luận về khả năng và con đường triển khai hợp tác.