Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về hồ Baikal
   2006-08-09 16:29:35    CRIonline
Hồ Baikal được hình thành cách đây 25 triệu năm , nằm trong khu vực Đông Xi-bê-ri-a Nga , hồ này dài 636 ki-lô-mét , trung bình rộng 48 ki-lô-mét , tổng diện tích rộng 31,5 nghìn ki-lô-mét vuông , là hồ nước ngọt sâu nhất Thế giới .

Dân địa phương cho biết , cội nguồn của cụm từ hồ Baikal có nhiều cách giải thích . Có người nói "Baikal " với ngụ ý là "Hồ giàu có" . Trữ lượng nước ngọt của hồ Baikal đứng nhất Thế giới , chiếm 1/5 tổng lượng nước ngọt trên Toàn cầu , có thể cung cấp nước sinh hoạt cho 5 tỷ dân trong suốt nửa thế kỷ .

Phóng viên thấy , một dân làng địa phương đang lái xe đến Hồ lấy nước . Ông nói với phóng viên rằng , ông và nhiều dân làng địa phương hàng ngày đều đến hồ Baikal lấy nước bảy tám lần . " Nước hồ này có thể uống trực tiếp , không cần lọc mà cảm thấy rất tốt . "

Phong cảnh tươi đẹp và thủy sản dồi dào của hồ Baikal còn có truyền thuyết thần bí , người ta cho rằng sẽ mang lại của cải cho dân làng . Theo lời nói của dân địa phương , ngành du lịch của hồ Baikal đã cứu sống nền kinh tế của địa phương .

Trong thời kỳ Liên Xô cũ , ngành đóng tàu là ngành công nghiệp trụ cột của địa phương . Sau khi Liên Xô cũ bị giải thể , nhiều nhà máy đã lần lượt bị đóng cửa . Song dân làng và những người thất nghiệp ở địa phương đã nhanh chóng phát triển ngành du lịch , tìm ra con đường mang lại của cải mới cho họ .

Cách đây 5 năm , nhà máy đóng tàu của anh Ivan 38 tuổi đã bị đóng cửa , anh đã bỏ ra khoản tiền tích trữ của mình mua chiếc tàu cũ về rồi sửa lại thành tàu du lịch . Anh Ivan cho biết , anh bình quân mỗi ngày chạy tàu ba chuyến , một ngày anh có thể kiếm khoảng 700 đồng Rúp . "Anh nói , tôi rất hài lòng , như vậy tôi thuộc loại có thu nhập cao ở địa phương rồi đấy ."

Anh nói , hiện nay trong số du khách đến thăm hồ Baikal có rất nhiều bạn Quốc tế , trong đó du khách Trung Quốc và Nhật đông nhất . "Họ thích nhất là mua cá khô của hồ Baikal , họ cho rằng đó là 'thực phẩm sạch trăm phần trăm' ."

Trong khi phát triển ngành du lịch , chính phủ và cư dân địa phương Nga đã bảo vệ hồ Baikal như bảo vệ con ngơi của mình . Để bảo vệ môi sinh của hồ này , tháng 4 năm nay Tổng thống Nga Pu-tin tuyên bố sẽ rút đường ống dẫn dầu từ Đông Xi-bê-ri-a đến Thái Bình Dương xa hồ Baikal 40 nghìn mét về phía Bắc .

Anh Ivan nói , các công ty du lịch trong nước và chính quyền địa phương Nga thường xuyên tổ chức hoạt động dọn rác thải ven hồ Baikal . Có khi Công ty du lịch còn tổ chức hoạt động đổi rác bằng bia , có nghĩa là du khách dùng một túi rác thải sẽ có thể đổi lấy một chai bia . Cho nên phóng viên ít gặp trường hợp du khách vứt rác ven hồ Baikal .