Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về Cộng hoà Liên bang Nga
   2006-08-07 16:00:34    CRIonline
Nước Nga xuyên qua lục địa Âu-Á, từ đông sang tây dài 9000 km, nam bắc rộng 4000 km. Diện tích hơn 17 triệu km vuông, đứng đầu thế giới. Dân số 143,5 triệu , xếp thứ 7 thế giới. Có hơn 130 dân tộc, trong đó dân tộc Nga chiếm 82,95 o/o. Tiếng Nga là ngôn ngữ chính, các nước cộng hoà có quyền xác định quốc ngữ của mình và cùng sử dụng với tiếng Nga. Tôn giáo chủ yếu là theo dòng chính thống, thứ đến là Đạo Hồi. Thủ đô Mát-xcơ-va có khoảng 8,5 triệu dân . Tổng thống Liên bang Nga Pu-tin nhậm chức ngày 31-12-1999, ngày 14-3-2004 tái đắc cử.

Quốc hội Nga gồm Hội đồng liên bang và Viện Đu-ma quốc gia, nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng liên bang gồm 178 đại biểu, mỗi chủ thể liên bang có hai đại biểu. Hội đồng liên bang khóa này là khóa thứ 3, làm việc từ ngày 16-1-2002. Viện Đu-ma quốc gia gồm 450 đại biểu, trong đó có 225 đại biểu được bầu ra tại 225 khu bầu cử; 225 đại biểu còn lại được bầu ra trong các đảng phái theo tỷ lệ. Đu-ma quốc gia khóa này là khóa thứ 4, được bầu ra ngày 7-12-2003.

Chính phủ Liên bang Nga là cơ quan thi hành quyền lực nhà nước. Tháng 2-2004 tổng thống Pu-tin giải tán chính phủ, tháng 3 cắt giảm 30 bộ xuống còn 16 bộ. Sau khi Tổng thống Pu-tin tái đắc cử vào tháng 5, chính phủ mới chính thức được thành lập. Có một phó Thủ tướng, 16 bộ, 11 cục liên bang, 6 cơ quan liên bang.

Liên bang Nga hiện gồm 89 chủ thể hợp thành, bao gồm 21 nước cộng hoà, 6 khu biên cương, 49 tỉnh, 2 thành phố trực thuộc Liên bang, 1 châu tự trị và 10 khu tự trị dân tộc.

Tài nguyên của Nga rất dồi dào, chủng loại nhiều, trữ lượng lớn, mức độ tự túc cao. Có 867 triệu ha rừng, chiếm 50,7 o/o diện tích cả nước, đứng đầu thế giới. Trữ lượng gỗ 80,7 tỷ mét khối. Trữ lượng khí thiên nhiên đã thăm dò rõ 4800 tỷ mét khối, chiếm trên một phần ba trữ lượng của thế giới, đứng đầu thế giới. Trữ lượng dầu mỏ đã thăm dò rõ 6,5 tỷ tấn, chiếm 12-13 o/o trữ lượng thế giới. Trữ lượng than đá 200 tỷ tấn, đứng thứ 2 thế giới. Trữ lượng quặng sắt đứng đầu thế giới, trữ lượng bô-xít đứng thứ 2 thế giới. Trữ lượng quặng U-ra-ni đứng thứ 7 thế giới. Vàng đứng thứ 4 thế giới.

Giá trị sản xuất nông nghiệp của Nga năm 2004 đạt 1366,3 tỷ Rúp, tăng 1,6 o/o so với năm trước. Nông nghiệp chủ yếu là lúa mì, ngô, lúa nước và các loại đỗ. Chăn nuôi chủ yếu là bò, cừu, lợn...

Ngành du lịch là ngành kinh tế mới nổi lên, những năm gần đây phát triển nhanh nhưng vẫn chưa chiếm vị thế quan trọng trong nền kinh tế.

Giao thông-vận tải: có đủ các loại hình giao thông, đường sắt, đương bộ, đường thủy và hàng không đóng vai trò quan trọng.

Các bạn hàng thương mại chủ yếu của Nga năm 2004: Liên minh Châu âu; Cộng đồng các quốc gia độc lập; Trung Quốc, Mỹ. Trong thương mại với các nước ngoài Cộng đồng các quốc gia độc lập, Nga chủ yếu xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, kim loại và chế phẩm kim loại, cơ giới thiết bị, công cụ giao thông, sản phẩm hóa chất; chủ yếu nhập khẩu cơ giới thiết bị, công cụ giao thông, thực phẩm, nông sản phẩm, hóa chất...

Tính đến cuối năm 2004 Nga cả thảy đầu tư ra nước ngoài 6,973 tỷ USD. Chủ yếu đầu tư vào các nước Anh, Síp, Hà Lan. Cả thảy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 82 tỷ USD, các nước đầu tư vào Nga chủ yếu là Đức, Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ và Áo.

Hệ thống giáo dục gồm mẫu giáo, phổ thông, trung cấp, đại học-cao đẳng. Tỷ lệ người mù chữ ở thành thị và nông thôn năm 2003 lần lượt là 0,2 o/o và 0,5 o/o.

Các hãng thông tấn chủ yếu: Hãng I-ra-tát, một trong 5 hãng thông tin lớn trên thế giới. Hiện có 74 phân xã tại Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập, 62 phân xã tại 59 quốc gia khác. Hãng tin Nga: có vị thế như hãng I-ta-tát. Có hơn 40 phân xã tại Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập. Hãng In-tơ-phắc.

Các đài phát thanh chủ yếu: Đài phát thanh số 1 , Đài tiếng nói Nga, Đài phát thanh Nga, Đài Mát-xơ-cơ-va.

Các đài truyền hình chủ yếu: Công ty truyền hình quốc gia Nga thành lập tháng 5-1991 do nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đài truyền hình số 1 quốc gia< tiền thân là Đài truyền hình trung ương Liên Xô trước đây>. Đài truyền hình độc lập.