Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan điểm phát triển khoa học
   2006-07-18 15:27:02    cri
Quan điểm phát triển khoa học là quan điểm phát triển toàn diện, hài hoà và bền vững lấy con người làm gốc.

Lấy con người làm gốc là phải lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát và điểm dựa cho mọi công tác, không ngừng đáp ứng nhu cầu về nhiều mặt của nhân dân và cúc tiến sự phát triển toàn diện của con người; Toàn diện tức là phải không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng văn minh chính trị, văn minh tinh thần, hình thành bố cục văn minh vật chất, văn minh chính trị và văn minh tinh thần xúc tiến lẫn nhau và cùng nhau phát triển trong khi duy trì nền kinh tế phát triển nhanh vững chắc; Hài hoà tức là phải tính toán tổng thể sự phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và nông thôn, sự phát triển nhịp nhàng giữa các khu vực, sự phát triển nhịp nhàng về kinh tế-xã hội, sự phát triển trong nước và mở cửa đối ngoại; Phát triển bền vững tức là phải tính toán tổng thể sự phát triển hài hoà giữa con người và thiên nhiên, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng kinh tế với tăng trưởng dân số, tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, thúc đẩy toàn xã hội đi lên con đường phát triển văn minh sản xuất phát triển, đời sống sung túc, môi trường sinh thái tốt đẹp.