Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quản lý đất nước trước tiên phải quản lý Đảng , quản lý Đảng nhất định phải nghiêm khắc
   2006-07-17 17:08:10    cri
Ngày 14 tháng 1 năm 2000 , đồng chí Giang Trạch Dân đã phát biểu bài nói chuyện quan trọng tại Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung Ương , đồng chí Giang Trạch Dân đã nêu ra quan niệm " Quản lý đất nước trước tiên phải quản lý Đảng ,quản lý Đảng nhất định phải nghiêm khắc ".

Xét về nội bộ Đảng đang tồn tại vấn đề khá nổi cộm , đồng chí Giang Trạch Dân nhấn mạnh : "Một nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu và nghiêm khắc giáo dục cán bộ lãnh đạo " ; Hai nhất định phải nghiêm khắc việc tuyển dụng cán bộ lãnh đạo ; Ba nhất định phải nghiêm khắc giám sát cán bộ lãnh đạo ; Bốn nhất định phải nghiêm khắc xét xử những cán bộ lãnh đạo vi phạm kỷ cương và pháp luật ". Đồng chí nhấn mạnh : " mẫu chốt nghiêm khắc việc quản lý Đảng là phải xây dựng cơ chế tiện lợi , đóng vai trò và có sức ràng buộc , giúp các cấp tổ chức Đảng tiến hành quản lý và giám sát hữu hiệu đối với đảng viên và cán bộ , kịp thời phát hiện mâu thuẫn và giải quyết vấn đề , luôn giữ gìn khỏe mạnh cho cơ thể Đảng ."

Trong bài phát biểu chào mừng ngày thành lập Đảng vào ngày 1 tháng 7 năm 2001 , đồng chí Giang Trạch Dân đã trình bày toàn diện phương châm "nghiêm khắc quản lý Đảng " . Đồng chí nêu rõ :" nghiêm khắc quản lý Đảng phải quán triệt toàn diện việc xây dựng về tư tưởng , chính trị , tổ chức và tác phong của Đảng , thực sự quán xuyến trong các khâu giáo dục , quản lý và giám sát đối với các cấp tổ chức Đảng cũng như đông đảo đảng viên và cán bộ . Các cấp tổ chức Đảng và mỗi một đảng viên đều phải nghiêm khắc làm theo điều lệ và kỷ cương kỷ luật của Đảng , nghiêm khắc tuân theo kỷ luật của Đảng . Cán bộ lãnh đạo các cấp đều phải tự trọng , tự tỉnh , tự răn , tự khích lệ mình , luôn luôn chú trọng học tập , chú trọng chính trị , chú trọng chính khí . Phải thường xuyên và tích cực triển khai đấu tranh tư tưởng qua hình thức phê bình và tự phê bình , kiên trì chân lý , uốn nắn sai lầm . Các cấp tổ chức Đảng đều phải cố gắng tăng cường khả năng giải quyết mâu thuẫn , mạnh dạn nhìn thẳng và giải quyết vấn đề đã xuất hiện , quyết không né tránh vấn đề và tô đẹp cho mình . Các cấp tổ chức Đảng nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu , nghiêm khắc giáo dục và nghiêm khắc giám sát cán bộ đảng viên , kiên quyết khắc phục hiện tượng tham nhũng tiêu cực trong nội bộ Đảng .