Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Báo cáo của Đại hội Đảng 16 nêu ra mục tiêu hùng vĩ xây dựng toàn diện xã hội khá giả
   2006-07-17 17:02:39    cri
Xã hội khá giả bắt đầu từ suy nghĩ hiện thực của Tổng thiết kế sư cải cách mở cửa Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đối với việc thực hiện mục tiêu hùng vĩ xây dựng bốn hiện đại hoá vào cuối thế kỷ 20. Đồng chí nói: "Mục tiêu của chúng ta, bước thứ nhất là đến năm 2000 xây dựng một xã hội khá giả."

Người Trung Quốc trước tiên thực hiện sự nhảy vọt từ nghèo đói đến ấm no. Trung Quốc bắt đầu cải cách mở cửa vào cuối thập niên 70 thế kỷ 20, đã giải phóng rất lớn sức sản xuất xã hội, kinh tế quốc dân đã thực hiện tăng trưởng cao tốc, đời sống nhân dân nhanh chóng nâng cao. Đến cuối thấp niên 80 thế kỷ 20, cơ cấu và chất lượng tiêu dùng thành phố thị trấn Trung Quốc đã xảy ra biến đổi rõ rệt, tỉ trọng chi tiêu về mặt ăn mặc của cư dân giảm xuống với mức lớn, tỉ trọng chi tiêu về ở và tiêu dùng cùng dịch vụ văn hoá tương ứng mở rộng, đánh dấu cư dân thành phố thị trấn bắt đầu đi lên khá giả trên cơ sở thực hiện ấm no; dân số nghèo nàn nông thôn giảm xuống với mức lớn, nông dân toàn quốc cũng cơ bản giải quyết vấn đề ấm no.

Kế đó là sự nhảy vọt từ ấm no đến khá giả. Trên cơ sở thực hiện ấm no, qua sâu sắc hơn nữa cải cách mở cửa và phát triển cao tốc xây dựng kinh tế trong thập niên 90 thế kỷ 20, mức sống cư dân Trung Quốc lại bước lên bậc cao mới. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 16 nêu rõ, khá giả mà Trung Quốc đạt đến hiện nay còn là khá giả ở trình độ thấp, không toàn diện, phát triển rất không cân đối. Củng cố và nâng cao nức khá giả đạt đến hiện nay, còn cần phấn đấu gian khổ lâu dài .