Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Duy trì sự giáo dục tính tiên tiến của Đảng viên
   2006-07-17 17:01:02    cri
Triển khai hoạt động giáo dục tính tiên tiến Đảng viên, phải lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng "ba đại diện" làm chỉ đạo, quán triệt tinh thần đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 16 và hội nghị toàn thể lần thứ ba và lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 16, tạo dựng và quán triệt quan niệm phát triển khoa học, tuân theo yêu cầu dựng Đảng vì công, nắm quyền vì dân, kiên trì phương châm Đảng phải quản lý Đảng, quản lý nghiêm khắc Đảng, liên hệ chặt chẽ thực tế công tác ổn định phát triển cải cách với hiện trạng xây dựng đội ngũ Đảng viên, lấy học tập thực tiễn tư tưởng quan trọng "ba đại diện" làm nội dung chính, hướng dẫn đông đảo Đảng viên học tập quán triệt điều lệ Đảng, kiên định niềm tin lý tưởng, kiên trì tôn chỉ của Đảng, tăng cường quan niệm của Đảng, phát huy truyền thống tốt đẹp, nghiêm chỉnh giải quyết vấn đề nổi cộm của Đảng viên và tổ chức Đảng tồn tại về mặt tư tưởng, tổ chức, tác phong cùng công tác, thúc đẩy giải quyết vấn đề thực tế ảnh hưởng đến ổn định phát triển cải cách, liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng khu vực mình, đơn vị mình, không ngừng tăng cường sức sáng tạo, sức gắn bó, sức chiến đấu của đội ngũ Đảng viên và tổ chức Đảng, dành sự bảo đảm chính trị và bảo đảm tổ chức kiên cường cho việc thực hiện toàn diện mục tiêu hùng vĩ xây dựng xã hội khá giả.