Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
   2006-07-13 16:06:53    CRIonline
Tháng 10-1984, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 12 xác định nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc là nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch trên cơ sở chế độ công hữu. Đồng chí Đặng Tiểu Bình trong buổi tiếp khách nước ngoài ngày 23-10-1985 nói "Giữa chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường không tồn tại mâu thuẫn về căn bản. Vấn đề là dùng phương pháp nào mới có thể làm cho lực lượng sản xuất xã hội phát triển càng mạnh mẽ hơn". Đồng chí Đặng Tiểu Bình trong chuyến thăm và làm việc tại vùng miền nam đầu năm 1992 lại chỉ rõ hơn nữa rằng "Kế hoạch nhiều hơn một chút hay thị trường nhiều hơn một chút không phải là sự phân biệt về bản chất giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Kế hoạch không có nghĩa là Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa tư bản cũng có kế hoạch; Thị trường không có nghĩa là Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội cũng có thị trường. Kế hoạch và thị trường đều là biện pháp kinh tế". Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức đề xuất ý tưởng xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc.