Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ba điều có lợi
   2006-07-13 16:06:39    CRIonline
Trong chuyến thăm và làm việc tại vùng miền nam đầu năm 1992, nhằm vào thời gian qua trong nội bộ Đảng và trong nước có người không dám cất bước, không dám xông pha trong vấn đề cải cách mở cửa cũng như sự tranh luận bàn cãi của giới lý luận đối với tính chất cải cách mở cửa, đồng chí Đặng Tiểu Bình chỉ rõ "then chốt là vấn đề họ 'Tư" <tư bản chủ nghĩa" hay họ 'Xã' <Xã hội chủ nghĩa". Tiểu chuẩn phán đoán chủ yếu cần phải xem nó có lợi cho phát triển lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa hay không, có lợi cho tăng cường sức mạnh tổng hợp của nhà nước xã hội chủ nghĩa hay không, có lợi cho nâng cao đời sống của nhân dân hay không". Từ đó "ba điều có lợi" đã trở thành thước đo mọi công tác của nhân dân.