Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nghèo nàn không phải là Chủ nghĩa xã hội
   2006-07-13 16:06:29    CRIonline
Đồng chí Đặng Tiểu Bình trong buổi tiếp khách nước ngoài ngày 26-4-1987 chỉ rõ "Xây dựng Chủ nghĩa xã hội nhất định phải làm cho lực lượng sản xuất phát triển, nghèo nàn không phải là Chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi kiên trì chủ nghĩa xã hội, muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội có tính ưu việt đối với chủ nghĩa tư bản thì trước hết cần phải bứt khỏi đói nghèo". Đây vừa là sự phê phán đối với thuyết hoang đường "Thà lấy chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nghèo nàn còn hơn chủ nghĩa tư bản giàu sang" của "bè lũ bốn tên" trong "cách mạng văn hóa" lại vừa là sự biểu đạt khái quát một cách trực quan, ngắn ngọn và sâu sắc của lý luận về bản chất của Chủ nghĩa xã hội "là giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, tiêu diệt bóc lột, loại trừ phân hóa hai cực, cuối cùng đạt tới cùng giàu có". "Nghèo nàn không phải là Chủ nghĩa xã hội" đã trở thành khẩu hiệu và kim chỉ nam hiểu biết và thực tiễn chủ nghĩa xã hội của đông đảo nhân dân trong thời kỳ mới.