Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nắm bắt thời cơ, phát triển bản thân
   2006-07-13 16:06:18    CRIonline
Sau khi triển khai toàn diện sự nghiệp cải cách mở cửa, đồng chí Đặng Tiểu Bình đặc biệt nhấn mạnh vấn đề "thời gian" "thời cơ" "cơ hội". Ngày 11-7-1985, đồng chí Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh phải "nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh cải cách". Ngày 12-6-1987, đồng chí chỉ rõ "Cần phải đẩy nhanh nhịp bước cải cách". "Cần phải nắm chắc trọng tâm xây dựng kinh tế, không nên bỏ lỡ thời cơ". Cuối năm 1990, khi nói chuyện với mấy đồng chí lãnh đạo Trung ương, đồng chí Đặng Tiểu Bình chỉ rõ cần phải "giỏi lợi dụng thời cơ để giải quyết vấn đề phát triển". Mùa xuân năm 1992, trong bài phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại vùng miền nam, đồng chí Đặng Tiểu lại nói một cách thành khẩn rằng "Không tranh luận bàn cãi là một phát minh của tôi. Không tranh luận bàn cãi là để tranh thủ thời gian mà làm. Nếu tranh luận bàn cãi sẽ rất phức tạo, lãng phí hết thời gian, cái gì cũng chẳng làm nên". "Nắm bắt thời cơ, phát triển bản thân then chốt là phát triển kinh tế". "Tốc độ thấp tức là dừng bước, thậm chí là thụt lùi. Phải nắm bắt cơ hội, hiện nay là cơ hội tốt. Tôi chỉ lo bỏ lỡ mất cơ hội. Nếu không nắm bắt cơ hội sẽ biến mất, chần chừ đôi chút thời gian sẽ trôi qua". "Nắm bắt cơ hội, phát triển bản thân" hiện đã trở thành khẩu hiệu hành động ngưng tụ tinh thần và sức lực của Đảng và Nhân dân một lòng một dạ xây dựng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội.