Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ổn định áp đảo tất cả
   2006-07-12 14:52:27    CRIonline
Ngày 8 tháng 3 năm 1987, khi tiếp khách nước ngoài, đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu rõ, giữ "cục diện chính trị ổn định đoàn kết trong nước", "xây dựng chủ nghĩa xã hội có lãnh đạo có trật tự", là một trong những điều kiện quan trọng thực hiện "chiến lược phát triển đi ba bước". Ngày 29 tháng 6, đồng chí lại nêu rõ: "không có môi trường chính trị ổn định đoàn kết, chuyện gì cũng không làm được." Ngày 26 tháng 2 năm 1989, đồng chí lại nói: "vấn đề Trung Quốc, áp đảo tất cả là cần ổn định. Không có môi trường ổn định, chuyện gì cũng không làm được, thành quả đã gình được cũng sẽ mất." Ngày 24 tháng 12 năm 1990, đồng chí nhấn mạnh: "Tôi không chỉ một lần nói qua, ổn định áp đảo tất cả, chuyên chính dân chủ nhân dân không được mất." Sau khi ra đời, tập thể lãnh đạo Trung ương thế hệ ba của Đảng càng suy xét coi "ổn định", "cải cách", "phát triển" là một bộ phận cấu thành thống nhất hữu cơ của sự nghiệp cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc: Ổn định là tiền đề, cải cách là động lực, phát triển là mục tiêu .