Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chiến lược phát triển đi ba bước
   2006-07-12 14:52:20    CRIonline
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 13 xuất phát từ lý luận giai đoạn bước đầu chủ nghĩa xã hội, kết hợp với kết luận chiến lược phát triển của đồng chí Đặng Tiểu Bình được rút ra sau nhiều lần suy xét kể từ năm 1985 đến nay, phong phú và phát triển thêm một bước sự triển khai chiến lược phát triển kinh tế do Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 12 nêu ra, đã quy định sự triển khai chiến lược phát triển đi ba bước. Cụ thể là: Bước thứ nhất đến cuối thập niên 80 thế kỷ 20, thực hiện tổng giá trị sản phẩm quốc nội tăng gấp đôi so với năm 1980, giải quyết vấn đề ấm no của nhân dân; bước thứ hai đến cuối thế kỷ 20, khiến tổng giá trị sản phẩm quốc nội lại tăng gấp đôi, đời sống nhân dân đạt mức khá giả; bước thứ ba đến giữa thế kỷ 21, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người đạt mức các nước phát triển trung bình, đời sống nhân dân khá sung túc, cơ bản thực hiện hiện đại hoá. Điều này trở thành mục tiêu chung phấn đấu của Đảng và Chính phủ cùng nhân dân các dân tộc toàn quốc trong thời kỳ mới.