Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giai đoạn bước đầu chủ nghĩa xã hội
   2006-07-12 14:52:13    CRIonline
Năm 1979, đồng chí Diệp Kiếm Anh đã sơ bộ bày tỏ tư tưởng giai đoạn bước đầu chủ nghĩa xã hội trong lời phát biểu chào mừng Quốc khánh tròn 30 năm. Tháng 6 năm 1981, hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 11 thông qua "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng từ ngày thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đến nay" đã lần đầu tiên nêu rõ "Chế độ chủ nghĩa xã hội Trung Quốc còn ở vào giai đoạn bước đầu". Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 13 họp tháng 10 năm 1987 đã trình bày một cách hệ thống lý luận giai đoạn bước đầu chủ nghĩa xã hội. Đại hội nêu rõ: Nhận thức đúng đắn giai đoạn lịch sử ở vào hiện nay của xã hội Trung Quốc, là vấn đề quan trọng hàng đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc, là căn cứ cơ bản ấn định và thi hành đường lối và chính sách đúng đắn của Trung Quốc. Giai đoạn bước đầu chủ nghĩa xã hội bao hàm hai ý: Một, xã hội Trung Quốc đã là xã hội xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc cần kiên trì chứ không được rời khỏi chủ nghĩa xã hội. Hai, xã hội xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc còn ở vào giai đoạn bước đầu, Trung Quốc cần phải xuất phát từ thực tế này, chứ không thể vượt qua giai đoạn này. Đây là đóng góp quan trọng của người Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học. Nó đã cung cấp vũ khí lý luận mạnh mẽ đối với việc thi hành cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩ xã hội mang đặc điểm Trung Quốc.