Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc
   2006-07-12 14:51:58    CRIonline
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh ngày 1 tháng 9 năm 1982 . Đọc lời khai mac̣ Đại hội Đảng , đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu rõ :" Công cuộc xây dựng hiện đại hóa của chúng tôi nhất định phải xuất phát từ thực tế của Trung Quốc . Bất kể là làm cách mạng hay là xây dựng đều phải học tập và tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài . Song nếu như rập khuôn kinh nghiệm và mô hình của nước ngoài thì không thể đi đến thành công . Chúng ta có nhiều bài học về mặt này . Kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc , đi con đường của nước mình , xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc là kết luận cơ bản của chúng ta trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm lịch sử lâu dài ." Tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc do đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu ra là tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ 12 , cũng là tư tưởng chỉ đạo công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa trong thời kỳ mới , là một phần quan trọng của lý thuyết Đặng Tiểu Bình . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã có sự trình bày tường tận về lý thuyết này . Đại hội Đảng lần thứ 15 lại đưa lý thuyết Đặng Biểu Bình vào cương lĩnh của Đảng và lấy làm tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong thời kỳ mới . 20 năm nay , chính dưới sự chỉ đạo của tư tưởng đó , công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc đã thu được thành tựu to lớn .