Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phương châm "một nước hai chế độ"
   2006-07-12 14:51:23    CRIonline
Sau Hội nhgị Trung Ương Ba Đại hội Đảng lần thứ 11 , Đảng cộng sản Trung Quốc đã mạnh dạn nêu ra ý tưởng mang tính sáng tạo "một quốc gia hai chế độ " , nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ do lịch sử để lại như Đài Loan , Hồng Công , Ma-cao v.v . Nhân dịp Quốc Khánh năm 1981 , chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc Diệp Kiếm Anh đã nêu ra phương châm chính sách Đài Loan trở về với Trung Quốc , thực hiện thống nhất hòa bình . Trong buổi tiếp khách quốc tế ngày 22 tháng 2 năm 1984 , đồng chí Đặng Tiểu Bình nói :" Phương thức thống nhất Đại Lục và Đài Loan do chúng tôi nêu ra là hợp tình hợp lý . Sau khi thống nhất , Đài Loan vẫn có thể đi theo con đường chủ nghĩa tư bản , Đại Lục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội , song là một nước Trung Quốc thống nhất . Một Trung Quốc hai chế độ . Vấn đề Hồng Công cũng vậy , là một Trung Quốc hai chế độ ." Sau đó , đồng chí Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo khác của Đảng đã nhiều lần có sự giải thích như vậy về phương châm " một nước hai chế độ " . Các ban ngành chức năng của Đảng và Nhà nước thể theo ý tưởng này đã lần lượt ấn định phương châm chính sách cụ thể đối với Đài Loan , Hồng Công và Ma-cao , thí dụ như " một nước hai chế độ , thống nhất hòa bình " , "một nước hai chế độ, người Hồng Công quản lý Hồng Công " , "một nước hai chế độ , người Ma-cao quản lý Ma-cao " , thực hiện thuận lợi Hồng Công trở về với Trung Quốc vào năm 1997 , Ma-cao trở về với Trung Quốc năm 1999 , đồng thời đóng vai trò tích cực thúc đẩy công tác thống nhất hòa bình của Đài Loan .