Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật
   2006-07-12 14:51:05    CRIonline
Tổng cục Chính trị Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tháng 2-1981 đã nêu ra khẩu hiệu "bốn có, ba nói, hai không sợ" trong "Chỉ trị về tăng cường công tác thành niên của quân đội" căn cứ theo lời kêu gọi của Trung ương Đảng về xây dựng văn minh tinh thần Xã hội chủ nghĩa và đặc điểm của quân đội. "Bốn có" tức "có lý tưởng, có đạo đức, có tri thức, có thể lực". Tổng cục Chính trị tháng 1-1983 lại điều chỉnh nội dung "bốn có" thành "có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật" căn cứ theo cách đề cập liên quan việc xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa trong văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Cách đề cập "bốn có" đã nhiều lần nhận được sự khẳng định của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Đồng chí nói "xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa chủ yếu là để cho nhân dân các dân tộc của chúng ta đều trở thành nhân dân có lý tưởng, nói đạo đức, có văn hóa, chấp hành kỷ luật". "Bốn có" sau này trở thành nguyên tắc chỉ đạo công tác thanh niên của Đảng và Chính phủ trong thời kỳ mới và là sự biểu đạt khái quát của mục đích xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.