Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cách mạng hóa, trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa
   2006-07-12 14:50:55    CRIonline
Sau hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 11, nhằm vào tình hình thực tế về sự già hóa của đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước, kết cấu tri thức, sức lực và chuyên nghiệp không thích ứng với đòi hỏi của công cuộc xây dựng hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đặng Tiểu Bình trong bài phát biểu tại hội nghị Trung ương ngày 25-12-1980 chỉ rõ "cần phải làm cho đội ngũ cán bộ của chúng ta trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa và từng bước xây dựng chế độ cán bộ hoàn thiện để bảo đảm cho việc này dưới tiền đề kiên trì con đường Chủ nghĩa xã hội. Đề xuất ba điều kiện trẻ hóa, tri thức hóa và chuyên nghiệp hóa trước tiên là phải cách mạng hóa, bởi vậy mới nói cần phải lấy việc kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội làm tiền đề". "Cách mạng hóa, trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa" là phương châm chỉ đạo cho chính sách cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới.