Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cúp bóng đá thế giới kết thúc. Đội I-ta-li-a giành chức vô địch
   2006-07-11 15:25:53    CRIonline

Vào hồi 20 giờ ngày 9 giờ địa phương Đức đã diễn ra trận chung kết bóng đá Cúp thế giới lần thứ 18 trên sân vận động Ô-lim-pích Béc-lin. Trong 120 phút thi đấu, đội I-ta-li-a hoà đội Pháp 1:1, nhưng trong khi thi đá 11 mét đội I-ta-li-a 5 lần phá lưới trong khi đội Pháp chỉ phá lưới 3 lần, kết quả đội I-ta-li-a lần thứ 4 giành chức vô địch bóng đá thế giới. Sau khi bước vào trận đấu không lâu, Ma-tê-ra-di của đội I-ta-li-a phạm lỗi đối với Ma-lu-đa của đội Pháp, Di-đan đá phạt 11 mét và phá lưới đối phương, thế nhưng Ma-tê-ra-di đã lấy công chuộc tội đánh đầu phá lưới gỡ hoà 1:1, sau đó Tô-ny cũng đánh đầu nhưng chạm xà ngang. Bước vào hiệp hai, Tô-ny đánh đầu phá lưới nhưng trọng tài thổi việt vị. Trong thi đấu hiệp phụ, quả đánh đầu rất hiểm của Di-đan bị Búp-phôn cản phá, nhưng sau đó Di-đan bị phạt thẻ đỏ do dùng đầu húc vào ngực Ma-tê-ra-di, kết thúc cuộc đời bóng đá nhà nghề của mình với một hình thức hết sức bất ngờ. Trong trận thi đá 11 mét, Tơ-rê-dê-ghết của đội Pháp sút vào xà ngang bật ra ngoài.

Đội hình của hai đội có sự giống nhau giữa trận mở màn và trận bán kết. Nét-ta là chủ lực duy nhất vắng mặt, anh do bị thương đã để lỡ toàn bộ các trận đấu trong vòng loại. Tiền đạo dự bị của đội Pháp Xa-ha do bị hai thẻ vàng nên không được tham gia thi đấu, Đê-rô-si của I-ta-li-a sau 4 trận không được tham gia thi đấu đã có mặt trở lại. Can-na-va-rô khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia trận thi đấu thứ 100, trở thành cầu thủ thứ 3 tham gia 100 trận thị đấu trong đội hình quốc gia tiếp sau Man-đi-ni và Đi-nô Dốp.

Trong 32 giao chiến giữa hai đội, đội I-ta-li-a thắng 17 trận, hoà 8 và thua 7, phá lưới 44 lần, nhưng trong trận vòng tứ kết năm 1986 đã thua đội Pháp với tỷ số 0:2; đội Pháp duy trì vượt trội trước đội I-ta-li-a trong các giải gần đây, thắng 4, hoà 2. Trong trận bán kết cúp thế giới năm 1998, đội Pháp thắng đội I-ta-li-a qua thi đá 11 mét. Hai đội gặp nhau trong giải lớn gần đây là năm 2000 cúp Châu Âu, đội I-ta-li-a đã gỡ hoà khi trận đấu chỉ còn lại 17 giây với cú sút của Uyn-tốt, trong hiệp phụ Tơ-rê-dê-ghết đã gi bàng thắng "vàng" giành thắng lợi cho trận đấu.

Trong trận giành ngôi thứ 3 diễn ra trên sân vận động Xtu-gát hồi 31 giờ ngày 8 giờ địa phương Đức, đội Đức đã thắng đội Bồ Đào Nha với tỷ số 3:1, xếp thứ 3. Trong hiệp hai, Xu-uyn-xtây-gơ hai lần phá lưới với đường bóng căng từ xa, một bàn thắng khác là do Pê-tít, cầu thủ dự bị của đối phương đá nhầm chuồng. Trước khi chấm dứt trận đấu, Gô-mét đã ghi một bàn thắng danh dự cho đội Bồ Đào Nha sau hai trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào.