Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15
   2006-07-10 17:23:04    CRIonline

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 họp tại Bắc Kinh từ ngày 12 đến 18 tháng 9 năm 1997. Đại hội lần này có đại biểu chính thức đến dự là 2048 người, đại biểu mời đặc biệt 60 người (đại biểu và đại biểu mời đặc biệt dự lễ khai mạc là 2074 người), đã thay mặt hơn 58 triệu Đảng viên.

Đại hội lần này đã được triệu tập trong giờ phút then chốt Trung Quốc cải cách mở cửa và phát triển xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, là đại hội trong lúc bước sang thế kỷ mới, kế thừa cái trước, mở mang cái mới, bảo đảm toàn Đảng kế thừa chí hướng chưa được thực hiện của đồng chí Đặng Tiểu Bình, kiên định đi theo con đường đúng đắn kể từ hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 11 đến nay thắng lợi tiến lên. Chính trong giờ phút xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc phơi phới vươn lên, thể hiện tương lai sáng sủa hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng.

Chủ đề của đại hội lần này là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận ĐặngTiểu Bình, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc tiến sang thế kỷ 21, chương trình làm việc của đại hội là: ? Lắng nghe và xem xét báo cáo của Uỷ ban Trung ương khoá 14; ? Xem xét báo cáo công tác của Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương (văn bản); ? Xem xét thông qua "Dự án sửa đổi điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc"; ? Bầu ra Uỷ ban Trung ương khoá 15; ? Bầu ra Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khoá mới.

Đồng chí Lý Bằng đã chủ trì lễ khai mạc đại hội. Đồng chí Giang Trạch Dân thay mặt Uỷ ban Trung ương khoá 14 đọc báo cáo với nhan đề "Giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận Đặng tiểu Bình, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc tiến sang thế kỷ 21" trước đại hội.

Trong báo cáo, đồng chí Giang Trạch Dân đã trình bày vị thế lịch sử và ý nghĩa chỉ đạo của lý luận Đặng Tiểu Bình, nêu rõ là sự kế thừa và phát triển của tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình là lý luận đúng đắn chỉ đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa trong cải cách mở cửa. Tại Trung Quốc đương đại, chỉ có lý luận Đặng tiểu Bình có thể giải quyết vấn đề tương lai và vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. Trung ương kiến nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 xác lập lý luận Đặng Tiểu Bình là tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong điều lệ Đảng, chứng tỏ quyết tâm và niềm tin của tập thể lãnh đạo Trung ương và toàn Đảng thúc đẩy toàn diện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc do đồng chí Đặng Tiểu Bình mở ra tiến sang thế kỷ mới, cũng phản ánh nhận thức chung và ý nghĩ của nhân dân toàn quốc. Đồng chí nhấn mạnh, linh hồn đại hội lần này tức là giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận Đặng Tiểu Bình.

Đồng chí Giang Trạch Dân nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ xác định tại đại hội lần này, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp của chúng ta tiến sang thế kỷ 21, then chốt là ở việc kiên trì, tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng tốt hơn nữa. Đồng chí nhấn mạnh, phải tăng cường xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong của Đảng, chống tham nhũng, nghiêm khắc quản lý Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận Đặng Tiểu Bình, đã tổng kết kinh nghiệm mới cải cách và xây dựng của Trung Quốc, xác định lý luận Đặng Tiểu Bình là tư tưởng chỉ đạo của Đảng, xác định quản lý đất nước theo pháp luật là kế hoạch và sách lược cơ bản quản lý đất nước, xác định kiên trì chế độ công hữu là chủ thể, kinh tế chế độ sở hữu nhiều thành phần cùng phát triển, kiên trì phân phối theo lao động là chủ thể, cùng tồn tại nhiều hình thức phân phối, là chế độ kinh tế và chế độ phân phối cơ bản trong giai đoạn bước đầu chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15 đã đưa ra sự triển khai toàn diện đối với sự phát triển vượt thế kỷ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc .