Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội I-ta-li-a giành chức vô địch Cúp bóng đá thế giới năm 2006
   2006-07-10 15:36:16    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2006 sau một tháng thi đấu sôi nổi đã kết thúc vào rạng sáng ngày 10 giờ Bắc Kinh trên sân vận động Ô-lim-pích Béc-lin Đức. Trong trận chung kết, đội I-ta-li-a và đội Pháp hoà 1:1 trong 120 phút thi đấu, sau thi đá 11 mét, đội I-ta-li-a đã thắng đối thủ giành chức vô địch giải lần này.

Trận chung kết đã thu hút hằng tỷ khán giả trên toàn cầu, sau khi bước vào trận đấu không lâu, Di-đan, cầu thủ hạt nhân của Đội Pháp đã phá lưới đối phương bằng quả phạt đền 11 mét, nhưng đến phút thứ 19 hậu vệ của đội I-ta-li-a Ma-tê-ra-di đã gỡ hoà bằng quả đánh đầu. Sau đó hai đội đều không ghi bàn nhưng Di-đan đã bị thẻ đỏ tước quyền thi đấu ở hiệp phụ thứ 2, làm cho đội Pháp rơi vào thế bị động. Trong trận thi đá 11 mét, đội I-ta-li-a 5 lần phá lưới, thắng đội Pháp với tỷ số 5:3, lần thứ 4 giành chức vô địch bóng đá thế giới.

Giải vô địch bóng đá thế giới lần tới sẽ diễn ra tại Nam Phi vào năm 2010.