Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng cộng sản Trung Quốc
   2006-07-06 16:06:08    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1977 . 1510 đại biểu đã thay mặt hơn 35 triệu đảng viên trong cả nước tới dự hội nghị .

Đại hội lần thứ 11 đã được triệu tập trong tình hình đi sâu vạch trần tập đoàn Giang Thanh , khôi phục và chấn chỉnh lại công tác về các mặt , đông đảo quần chúng nhân dân thiết tha mong muốn thanh trừng toàn diện những sai lầm của "Cuộc đại cách mạng văn hóa " cũng như sai lầm"tả " khuynh trước đó để uốn nắn sai lầm trở về với chính khí .

Đại hội Đảng lần thứ 11 gồm 3 chương trình nghị sự : một là Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Ương , hai là sửa đổi điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc và Báo cáo về sửa đổi điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc , ba là bầu Ban chấp hành Trung Ương .

Đồng chí Hoa Quốc Phong thay mặt Trung Ương đọc Báo cáo chính trị trước hội nghị với nội dung chủ yếu như sau : một là tổng kết cuộc đấu tranh chống tập đoàn phản cách mạng Giang Thanh , phê phán công thức phản động do chúng nặn ra về cái gọi là "Lão cán bộ là 'phái dân chủ ' , 'phái dân chủ ' tức là 'phái đi theo con đường tư bản chủ nghĩa ' , vạch trần âm mưu của chúng toan cướp giật quyền lãnh đạo của Đảng và sắp đặt cuộc phiến loạn bằng lực lượng vũ trang , tuyên bố Đại cách mạng văn hóa đã chấm dứt với sự tiêu biểu là đập tan 'bọn bốn tên'. Hai là tiếp tục nhấn mạnh 'lấy đấu tranh giai cấp làm cương ' , cho rằng 'Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản lần đầu tiên kết thúc thắng lợi quyết không có nghĩa là đã chấm dứt đấu tranh gia cấp , quyết không có nghĩa là đã chấm dứt việc tiếp tục cách mạng dưới nền chuyên chính giai cấp vô sản .' Vì vậy , sau này vẫn phải lấy cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp và hai con đường làm cương . Ba là nhấn mạnh nhiệm vụ căn bản của Đảng trong thời kỳ mới là xây dựng Trung Quốc thành một nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh trong thế kỷ 20 . Bởi vậy , Báo cáo đã nêu ra 8 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời kỳ trước mắt va tương lai , yêu cầu quyết sách chiến lược về nắm vững cương lĩnh quản lý đất nước của Trung Ương Đảng phải thu được thành tựu bước đầu trong năm 1977 và đạt thành quả lớn trong vòng 3 năm .

Đồng chí Diệp Kiếm Anh thay mặt Trung Ương Đảng đã đọc trước hội nghị "Bản báo cáo về sửa đổi điều lệ của Đảng " , báo cáo đã thuyết trình từ tám mặt . Báo cáo nhấn mạnh , Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ có lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm tư tưởng chỉ đạo và cơ sở lý luận của mình , mới có thể duy trì tính chất đội tiên phong của giai cấp vô sản , nêu rõ đưa nội dung Đảng lãnh đạo nhân dân các dân tộc cả nước xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh với nông nghiệp hiện đại , công nghiệp hiện đại , quốc phòng và khoa học kỹ thuật hiện đại trong thế này 20 là điều có ý nghĩa quan trọng .

Qua chia nhóm thảo luận , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng cộng sản Trung Quốc đã thông qua báo cáo chính trị , báo cáo về sửa đổi điều lệ của Đảng và "Điều lệ của Đảng cộng sản Trung Quốc" . Các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 11 bằng phương thức bỏ phiếu kín ."

Đồng chí Đặng Tiểu Bình đọc lời bế mạc hội nghị , nhấn mạnh nhất định phải khôi phục và phát huy truyền thống và tác phong tốt đẹp đi con đường quần chúng , khiêm tốn thận trọng , không kiêu ngạo không nóng nẩy , phấn đấu gian khổ cũng như phát huy truyền thống và tác phong tốt đẹp về chế độ tập trung dân chủ do chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng cho Đảng , cố gắng tạo nên cục diện chính trị trong toàn Đảng , toàn quân và toàn quốc là vừa có tập trung lại có dân chủ , vừa có kỷ luật lại có tự do , vừa có ý chí thống nhất , cá nhân lại có tinh thần khoan khoái , sinh động và hoạt bát .