Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phương tiện thông tin của các nước quan tâm theo dõi việc đường sắt Thanh Tạng Trung Quốc thông xe
   2006-07-04 17:30:37    CRIonline
Theo tin Đài chúng tôi : Ngày 3 , phương tiện thông tin của Pháp , In-đô-nê-xi-a , Cam-pu-chia , Ru-ma-ni , Nê-pan v v...quan tâm theo dõi chặt chẽ việc đường sắt Thanh Tạng Trung Quốc thông xe và cho rằng sự kiến vĩ đại này là một kỳ tích to lớn trong lịch sử đường sắt thế giới , khiến cả thế giới thán phục .

Thời báo Châu Âu Pháp số ra ngày 3 ra xã luận cho rằng , qua sự kiện chưa từng có trong lịch sử xây dựng đường sắt trên thế giới này , Trung Quốc một lần nữa chứng minh với thế giới rằng , một sự kiện không thể thực hiện được ở nơi khác đã trở thành hiện thực tại Trung Quốc ngày nay .

Nhật báo quốc tế , tờ báo tiếng Trung của In-đô-nê-xi-a số ra ngày 3 ra bình luận cho rằng , việc đường sắt Thanh Tạng Trung Quốc chính thức thông xe là sự kiện lịch sử to lớn của nhân dân Trung Quốc qua quá trình phấn đấu gian khổ , cố gắng không ngừng , bền gan vững chí , và tự chủ sáng tạo .

Những ngày qua , một số tờ báo tiếng Trung như Nhật báo Hoa Thương Cam-pu-chia , Nhật báo Giản Hoa và Nhật báo Tinh Châu Cam-pu-chia cũng như một số tờ báo tiếng Cam-pu-chia như Báo Đảo hoà bình v v... đã tới tấp đăng nhiều tin và ảnh về việc đường sắt Thanh Tạng thông xe .