Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc
   2006-07-04 14:28:19    cri
Tháng 3 năm 1928, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tại Liên Xô. Ngày 2 tháng 4, Uỷ ban thường vụ Bộ chính trị lâm thời trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp nghiên cứu vấn đề triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc, quyết định Lý Duy Hán, Nhiệm Bật Thời ở lại trong nước, phụ trách công việc hàng ngày của Trung ương, Đặng Tiểu Bình làm Tổng thư ký Trung ương trong nước. Kể từ hạ tuần tháng 4 năm 1928, nhà lãnh đạo Trung ương Cù Thu Bạch, Chu Ân Lai v.v và hơn 100 vị đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt chia đợt bí mật đi Mát-xcơ-va.

Ngày 18 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 1928, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tại Mát-xơc-va. Đại biểu dự đại hội cả thảy có 142 người, trong đó đại biểu chính thức có quyền biểu quyết là 84 người.

Cù Thu Bạch thay mặt Ban chấp hành Trung ương khoá 5 đọc báo cáo chính trị "Cách mạng Trung Quốc với Đảng Cộng sản", Chu Ân Lai đọc báo cáo tổ chức và báo cáo quân sự, Lý Lập Tam đọc báo cáo vấn đề nông dân, Hướng Trung Phát đọc báo cáo phong trào công nhân viên, đại biểu quốc tế cộng sản Bukharin đọc báo cáo "Cách mạng Trung Quốc với nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc". Đại hội đã thông qua nghị quyết về vấn đề chính trị, quân sự, tổ chức, chính quyền Xô Viết, nông dân, ruộng đất, công nhân viên, tuyên truyền, dân tộc, phụ nữ, đoàn thanh niên cùng "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc" qua sửa đổi. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu ra Uỷ ban Trung ương mới: Uỷ viên Trung ương 23 người, Uỷ viên dự khuyết Trung ương 13 người. Hội nghị thứ nhất Bộ chính trị Trung ương khoá 6 bầu Hướng Trung Phát làm Chủ tịch Bộ chính trị Trung ương kiêm Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương, Chu Ân Lai làm Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc là hội nghị có ý nghĩa lịch sử quan trọng được triệu tập trong thời kỳ lịch sử và điều kiện lịch sử đặc định. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghiêm chỉnh tổng kết những bài học kinh nghiệm kể từ ngày Cách mạng lớn thất bại đến nay, đưa ra sự trả lời đúng đắn cơ bản đối với các vấn đề tồn tại tranh luận nghiêm trong về cách mạng Trung Quốc. Nó đã tập trung giải quyết hai vấn đề lớn làm Đảng lúng túng lúc bấy giờ: Một là trên vấn đề tính chất xã hội và tính chất cách mạng Trung Quốc, nêu rõ Trung Quốc giai đoạn hiện nay vẫn là xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến, mâu thuẫn cơ bản dẫn đến cách mạng Trung Quốc cái nào cũng chưa được giải quyết, cách mạng Trung Quốc giai đoạn hiện nay vẫn là cách mạng chủ nghĩa dân chủ tính chất giai cấp tư sản. Hai là trên vấn đề tình hình cách mạng và nhiệm vụ của Đảng, đã làm rõ cách mạng ở vào đáy trào, đường lối chung của Đảng là tranh thủ quần chúng, công tác trung tâm của Đảng không phải là trăm phương nghìn kế tổ chức bạo động, mà là làm công tác quần chúng gian khổ, tích luỹ lực lượng. Giải quyết hai vấn đề quan trọng này, trên cơ bản đã thống nhất tư tưởng toàn Đảng, đã đóng vai trò tích cực đối với việc khắc phục tinh thần "tả" khuynh tồn tại trong Đảng, thực hiện chuyển biến công tác .