Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Loài người đã mở ra lịch sử tàu hoả chở khách đi lại trên "nóc nhà thế giới"
   2006-07-03 17:46:27    Xin Hua

Theo tin Tân Hoa Xã: Chuyến tàu tốc hành chở khách đầu tiên T27 từ Bắc Kinh đi La-sa, sáng ngày 3 đã đi qua đường hầm đất đông lạnh núi Côn Luân dài 1686 mét. Đây là chuyến tàu chở khách đầu tiên đi tới cao nguyên Thanh Tạng tiếp sau lễ khai thông tuyến đường sắt Thanh Tạng vào hai ngày trước. Từ nay, loài người đã mở ra lịch sử tàu hoả chở khách đi lại trên "nóc nhà thế giới". Chuyên gia dự kiến, tuyến đường sắt cao nguyên này sẽ gánh vác 75?nhiệm vụ vận tải ra vào Tây Tạng.

Sau này, đường sắt Thanh Tạng còn sẽ kéo dài đến vùng Rư-khơ-chơ, Lâm Chi v.v, đặt cơ sở cho hành lang thương mại quốc tế nối liền Trung Quốc với vùng Nam Á .