Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng cộng sản Trung Quốc
   2006-07-03 10:31:33    cri
Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 1927 , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng cộng sản Trung Quốc đã triệu tập tại Vũ Hán . 82 đại biểu trong đó có Trần Độc Tú , Thái Hòa Sâm , Cù Thu Bạch , Mao Trách Đông , Nhiệm Bật Thời , Lưu Thiếu Kỳ , Đặng Trung Hạ v.v đã đại diện cho 57967 đảng viên dự hội nghị .

Thay mặt Ban chấp hành Trung Ương khóa bốn , ông Trần Độc Tú đã đọc trước hội nghị bản "Báo cáo về chính trị và tổ chức " , đề cập tới 11 vấn đề như : các giai cấp , ruộng đất , quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản , quân sự , quan hệ giữa Quốc dân đảng với Đảng cộng sản Trung Quốc v.v . Trong báo cáo vừa không tổng kết đúng đắn về kinh nghiệm và bài học , lại không nêu ra phương châm chính sách cứu vãn tình hình , mà còn biện bạch cho sai lầm trước đây và tiếp tục đưa ra một số chủ trương sai lầm .

Trưởng đoàn đại biểu quốc tế cộng sản La Dị đã có bài phát biểu mang tựa đề "Vấn đề cách mạng Trung Quốc với vai trò của giai cấp vô sản " . Các đại biểu đã triển khai phê bình sai lầm của Trần Độc Tú . Trước khi triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng cộng sản Trung Quốc , ông Cù Thu Bạch đã ra cuốn sách "Những vấn đề tranh luận về cách mạng Trung Quốc " nhằm vào lý luận và chính sách chủ nghĩa cơ hội của Trần Độc Tú , Bành Thuật Chi v.v , trọng điểm trình bày về vấn đề giành giật quyền lãnh đạo giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản . Tại hội nghị , ông đã phân phát cuốn sách này cho mọi người và trình bày bài phát biểu một cách hệ thống . Xét về sai lầm trên mặt trận thống nhất trong bản báo cáo của ông Trần Độc Tú ,bài phát biểu của ông Thái Hòa Sâm nêu rõ : những nhược điểm trước đây và thái độ dao động hiện nay của Quốc dân đảng -một chính đảng thuộc giai cấp tiểu tư sản Trung Quốc chứng tỏ rằng , chỉ có chính đảng giai cấp vô sản mới có thể lãnh đạo cách mạng đến cùng và đi đến thắng lợi . Chúng ta cần phải chiến thắng sự dao động và do dự của giai cấp tiểu tư sản bằng sự lãnh đạo cương quyết của giai cấp vô sản . Đồng chí Mao Trạch Đông đã phê bình sai lầm trên vấn đề đối xử nông dân của ông Trần Độc Tú , chủ trương tổ chức và vũ trang cho bà con nông dân , nhanh chóng tăng cường cuộc đấu tranh trong nông dân .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng cộng sản Trung Quốc đã thông qua "Đề án về tình hình chính trị và nhiệm vụ của Đảng " , " Đề án về vấn đề ruộng đất " v.v , bầu Ban chấp hành Trung Ương Đảng gồm 31 ủy viên chính thức và 14 ủy viên dự khuyết .

Mặc dù đã phê bình sai lầm của ông Trần Độc Tú , song Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn chưa đưa ra đáp án về những vấn đề thiết thực như : làm thế nào để tranh thủ quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản , làm thế nào để lãnh đạo nông dân tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất, đối xử như thế nào chính quyền quốc dân Vũ Hán và Quốc dân đảng , đặc biệt trên vấn đề bức xúc nhất là làm thế nào để thành lập lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng . Trên thực tế đối với các vấn đề như sai lầm của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh xuất hiện trong Trung Ương cũng như việc ấn định đúng đắn phương châm về cách mạng ruộng đất và khởi nghĩa vũ trang , đều được hoàn thành tại cuộc họp diễn ra ngày 7 tháng 8 tức ba tháng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng cộng sản Trung Quốc .